Máy bay Osprey của Mỹ hạ cánh khẩn cấp tại căn cứ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản
Một chiếc máy bay Osprey của Mỹ đã phải hạ cánh khẩn cấp tại căn cứ Không quân Lực lượng Phòng vệ ở miền Trung Nhật Bản sau khi đèn cảnh báo bật sáng.
Một chiếc máy bay Osprey của Mỹ đã phải hạ cánh khẩn cấp tại căn cứ Không quân Lực lượng Phòng vệ ở miền Trung Nhật Bản sau khi đèn cảnh báo bật sáng.
Nhật Bản dự kiến chi 8.800 tỷ yen (gần 60 tỷ USD) cho quốc phòng tài khóa 2026 - mức cao kỷ lục nhằm mở rộng năng lực tác chiến không người lái trước sức ép an ninh từ Trung Quốc và Triều Tiên.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết mua sắm thiết bị quốc phòng dựa trên nhu cầu thực tế về an ninh quốc gia, đồng thời khẳng định đàm phán thuế quan và an ninh là 2 lĩnh vực hoàn toàn độc lập.
Theo Hải quân Mỹ, máy bay thuộc Căn cứ Hải quân-Không quân Atsugi của Mỹ ở tỉnh Kanagawa đã hạ cánh vào khoảng trưa 10/10 khi phi công nhận thấy một số dấu hiệu bất thường.
Khoảng 30 phút sau thông báo đầu tiên, Lực lượng Phòng vệ bờ biển Nhật Bản tiếp tục thông báo về vụ phóng thứ tên lửa đạn đạo thứ 2 của Triều Tiên.
Một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết: "Chokai sẽ là tàu khu trục với hệ thống chiến đấu Aegis đầu tiên được trang bị tính năng phóng tên lửa Tomahawk vào thời gian bảo dưỡng định kỳ."
Mức đề xuất kỷ lục 8.500 tỷ yen (59 tỷ USD) cho tài khóa 2025 cao hơn mức chi ngân sách sơ bộ 7.900 tỷ yen cho tài khóa 2024, kết thúc vào tháng 3 năm sau.
Sau đợt tuyển quân thường niên gây thất vọng nhất từ trước đến nay của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ đầu tư vào AI, tự động hóa và cải thiện điều kiện của quân đội.
Nhật Bản cho hay vệ tinh của Synspective Inc có thể thu thập dữ liệu từ bề mặt Trái Đất trong mọi điều kiện thời tiết hay thời gian và đã được nâng cấp để đáp ứng mục đích an ninh quốc gia.
Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam mong muốn cùng Nhật Bản triển khai thực chất, hiệu quả khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.
Chính phủ Nhật Bản đã không dùng đến khoảng 130 tỷ yen (807 triệu USD) trong tổng ngân sách 6.800 tỷ yen (42,1 tỷ USD) được chi cho quốc phòng trong tài khóa 2023.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự kiến sẽ nới lỏng các tiêu chuẩn kiểm tra về thể chất đối với các nhân viên của SDF và lực lượng dự bị phòng vệ tuyển dụng vào các vị trí liên quan đến an ninh mạng.
Nhật Bản và Mỹ sẽ thành lập nhóm công tác về sản xuất tên lửa chung và các lĩnh vực hợp tác khác bao gồm đại tu tàu và máy bay Mỹ ở Nhật Bản, tăng cường chuỗi cung ứng công nghiệp quốc phòng.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản nêu rõ trong những năm gần đây việc tăng cường khả năng đánh chặn các tên lửa siêu vượt âm đã trở thành vấn đề cấp bách.
Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, một số chi tiết của máy bay như cánh quạt và mũ bảo hộ của các thành viên phi hành đoàn đã được trục vớt ở vùng biển xung quanh khu vực xảy ra sự cố.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo ít nhất 1 người thiệt mạng và 7 người mất tích sau khi hai trực thăng của Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản gặp nạn trong lúc diễn tập ở khu vực quần đảo Izu.
Mỹ đã đình chỉ máy bay vận tải quân sự Osprey trên toàn cầu từ ngày 6/12/2023, một tuần sau khi máy bay V-22 Osprey rơi xuống vùng biển phía Tây Nhật Bản khiến 8 quân nhân thiệt mạng.
Trong tài khóa 2024, Nhật Bản có kế hoạch chi 96,1 tỷ yen để mua phiên bản nâng cấp tên lửa đất đối hạm Type-12 để trang bị cho Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản.
Lực lượng chức năng đã phát hiện 5 thi thể và vật thể dường như là phần chính của máy bay V-22 Osprey gần đảo Yakushima thuộc tỉnh Kagoshima sau khi chiếc máy bay bị rơi trong cuộc tập trận hôm 29/11.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề nghị Quân đội Mỹ xác nhận Osprey an toàn trước khi sử dụng trở lại dòng máy bay này tại Nhật Bản, chỉ trừ những máy bay được sử dụng cho các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ.