Bộ Quốc phòng Trung Quốc phản đối Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã kịch liệt phản đối việc Chính phủ Mỹ cho phép bán vũ khí trị giá 1,83 tỷ USD cho Đài Loan, đồng thời yêu cầu Washington hủy bỏ thương vụ này.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc phản đối Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan ảnh 1Vũ khí quân sự của Mỹ. (Nguồn: AP)

THX đưa tin, ngày 17/12, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã kịch liệt phản đối việc Chính phủ Mỹ cho phép bán vũ khí trị giá 1,83 tỷ USD cho Đài Loan, đồng thời yêu cầu Washington hủy bỏ thương vụ này.

Trong một thông cáo báo chí, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân nhấn mạnh: "Hành vi sai trái của Mỹ trong việc bán vũ khí cho Đài Loan chắc chắn sẽ gây phương hại cho quan hệ quân sự Trung-Mỹ."

Ông cho rằng vấn đề Đài Loan gây quan ngại cho chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và những lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, đồng thời Bắc Kinh kiên quyết phản đối thỏa thuận bán vũ khí của bất cứ chính phủ nước ngoài nào cho Đài Bắc.

Ông chỉ rõ: "Chúng tôi yêu cầu Mỹ tuân thủ 3 thông cáo chung Trung-Mỹ, tôn trọng cam kết của Washington với Bắc Kinh về vấn đề Đài Loan, hủy thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan mới được công bố, ngừng các thương vụ vũ khí khác với Đài Bắc và cắt các quan hệ quân sự Mỹ - Đài, qua đó ngăn ngừa hủy hoại hơn nữa quan hệ quân sự Trung - Mỹ và các mối quan hệ tổng thể."

Trước đó hôm 16/12, Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức trình quốc hội nước này một gói vũ khí trị giá 1,83 tỷ USD bán cho Đài Loan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục