Giám đốc Cơ quan An ninh Tổng thống Hàn Quốc Park Jong-jun, người bị cáo buộc ngăn chặn việc thực thi lệnh bắt Tổng thống Yoon Suk-yeol, hiện đang được thẩm vấn tại trụ sở Cục Điều tra Quốc gia.
Các khoản vay hộ gia đình ở các ngân hàng tại Hàn Quốc đã tăng trong tháng thứ ba liên tiếp tính đến thời điểm tháng 6/2024 với sự gia tăng mạnh nhất trong tăng trưởng cho vay thế chấp.
Nợ nhà nước, gồm doanh thu trái phiếu cùng với các khoản vay tài chính của Chính phủ Hàn Quốc và các chính quyền địa phương, đã lên mức 1,126 triệu tỷ won (826,63 tỷ USD) trong năm 2023.
Doanh thu của cả Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul (SNUH) và Trung tâm Y tế Asan ở Hàn Quốc đã sụt giảm khoảng 1 tỷ won/ngày (751.868 USD) do các cuộc đình công.
Yohap dẫn nguồn tin giấu tên cho biết Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ có kế hoạch đổi số tài sản của Iran ở Hàn Quốc bị Mỹ phong tỏa từ đồng nội tệ won của Hàn Quốc sang đồng USD.
Chính phủ Hàn Quốc đang thuyết phục để Mỹ đưa các quốc gia mà các công ty Hàn Quốc đang nhập khoáng sản vào danh sách được hưởng trợ cấp từ Chính phủ Mỹ liên quan đến Đạo luật Giảm lạm phát.
Theo dự luật thuế sửa đổi, tỷ lệ khấu trừ thuế đối với đầu tư cơ sở vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược của nước này, bao gồm chip, pin và vaccine, sẽ được tăng từ 8% lên 15% với các công ty lớn.
Thảo luận với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho rằng cần phải áp đặt giá trần đối với dầu thô của Nga nhằm ổn định giá năng lượng và giảm nhập khẩu từ Nga.
Phiên họp bất thường diễn ra hai ngày sau khi ông Yoon nhậm chức Tổng thống, với cam kết duy trì lời hứa trong chiến dịch tranh cử nhằm nhanh chóng đền bù cho các tiểu thương bị ảnh hưởng COVID-19.
CPTPP sẽ góp phần giúp Hàn Quốc giảm các rào cản thương mại khi chủ nghĩa bảo hộ thương mại có thể gia tăng do bất đồng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cùng với tranh chấp giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.
Bộ Tài chính Hàn Quốc đã công bố ngân sách bổ sung thứ hai trị giá 7.600 tỷ won (6,3 tỷ USD) để hỗ trợ các hộ gia đình ở nước này vượt qua những khó khăn kinh tế do COVID-19.
Năm 2018, tỷ lệ nợ của Hàn Quốc so với GDP được ước tính là 38,2%, trong năm 2019 là 37,2%, tuy nhiên, tỷ lệ này được dự đoán có thể tăng lên 39% vào năm 2020.
Dẫn các nhận xét của các cơ quan xếp hạng tín nhiệm toàn cầu, Bộ Tài chính Hàn Quốc cho rằng các hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản sẽ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và nền kinh tế toàn cầu.
Theo Bộ Tài chính Hàn Quốc ngày 13/7, nước này và Anh nhất trí tăng hợp tác đàm phán nhằm đạt thỏa thuận thương mại song phương mới, cùng nhau nỗ lực chống lại chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch.
Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự thảo ngân sách bổ sung trị giá 3.830 tỷ won, giảm 20 tỷ won so với quy mô dự thảo ban đầu mà chính phủ trình lên hôm 6/4 vừa qua.
Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) dự báo nền kinh tế nước này ước đạt tốc độ tăng trưởng 3% trong năm nay, cho dù tình hình trong nước và quốc tế có nhiều biến động.
Liên minh châu Âu đã quyết định đưa nước này ra khỏi danh sách đen nơi trốn thuế, qua đó loại bỏ lo ngại về những biện pháp trừng phạt kinh tế và thiệt hại về danh tiếng của Hàn Quốc.
Bộ Tài chính Hàn Quốc nhận định tình hình chính trị hiện nay ở nước này nhiều khả năng sẽ tạo ra sức cản lớn hơn đối với nền kinh tế lớn thứ tư châu Á trong thời gian sắp tới.