Bộ Thống nhất Hàn Quốc lên án cuộc tập trận của Triều Tiên

Ngày 12/12, Bộ Thống nhất Hàn Quốc kịch liệt lên án Triều Tiên tập trận giả định nhằm vào Phủ Tổng thống Hàn Quốc, cáo buộc động thái này đã làm gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triền.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc lên án cuộc tập trận của Triều Tiên ảnh 1Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (giữa) trong chuyến thăm một đơn vị quân đội ngày 25/11 vừa qua. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 12/12, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã kịch liệt lên án Triều Tiên tiến hành cuộc tập trận giả định nhằm vào Phủ Tổng thống Hàn Quốc, cáo buộc động thái này đã làm gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Phản ứng của Hàn Quốc được đưa ra một ngày sau khi Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã chỉ đạo một cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn nhằm "phá hủy các mục tiêu đặc biệt của đối phương," trong đó có Dinh Tổng thống Hàn Quốc.

Tuy nhiên, chi tiết về thời gian diễn ra cuộc tập trận không được tiết lộ.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh vụ bê bối chính trị tại Hàn Quốc liên quan đến Tổng thống vừa bị tạm thời đình chỉ chức vụ Park Geun-hye và người bạn thân Choi Soon-sil dẫn tới những xáo trộn trong chính quyền tại Seoul.

Theo kế hoạch, bà Park Geun-hye sẽ bị luận tội vào ngày 16/12 tới.

Thủ tướng Hwang Kyo-ahn tiếp quản vị trí điều hành chính quyền tạm thời.

Ông đã chỉ thị cho quân đội tăng cường cảnh giác trước các mối đe dọa hay âm mưu kích động của Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục