Cùng với cam kết duy trì thương mại đa phương tự do và công bằng, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN bày tỏ quyết tâm hợp tác xây dựng với tất cả đối tác bên ngoài để giải quyết những lo ngại chính đáng.
Các Bộ trưởng cam kết tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế giữa ASEAN với các nước đối tác trong các cơ chế hợp tác, các FTA hiện có cũng như khai thác các lĩnh vực ưu tiên mà hai bên cùng quan tâm.
Các lĩnh vực chiến lược mà ASEAN và Nga dự kiến tăng cường hợp tác gồm nông nghiệp, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi kỹ thuật số, khoa học-công nghệ-đổi mới (STI) và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Bộ trưởng Bộ Thương mại Quốc tế và Công nghiệp Malaysia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường bảo đảm chuỗi cung ứng và đề xuất sáng kiến thành lập khu dự trữ khu vực.
Chương trình nghị sự của AEM-54 và các hội nghị liên quan diễn ra từ 11-18/9, tập trung vào tăng trưởng trong khu vực, phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 và trao đổi thương mại với các nước.
Tại hội nghị, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN cập nhật tình hình hợp tác kinh tế giữa ASEAN và các nước đối tác, đồng thời thảo luận việc thực thi và đàm phán nâng cấp một số Hiệp định thương mại tự do.
Nếu đến ngày 31/10/2021 có đủ 6 nước ASEAN và thêm một nước đối tác trong số ba nước Hàn Quốc, New Zealand và Australia hoàn thành phê chuẩn thì Hiệp định RCEP sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2022.
Việt Nam đã tích cực đóng góp ý kiến về định hướng hợp tác kinh tế giữa ASEAN với các đối tác ngoại khối nhằm đạt được những lợi ích thiết thực cho Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung.
Các sáng kiến, ưu tiên này được xây dựng theo 3 định hướng chính là phục hồi, số hóa và tính bền vững, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng như thuận lợi hóa thương mại, du lịch, năng lượng...
Theo Bộ trưởng Thương mại Thái Lan, các bộ trưởng kinh tế ASEAN ký Bản ghi nhớ theo hình thức trực tuyến hôm 10/11 để tạo thuận lợi cho việc nhập khẩu, xuất khẩu 152 mặt hàng y tế trong dịch COVID-19.
Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho rằng việc thông qua thỏa thuận thiết lập hành lang đi lại giữa các nước ASEAN là rất kịp thời, trùng với thời điểm dự kiến ký kết RCEP.
Tại buổi đối thoại trực tuyến dưới hình thức ba bên (troika) mở rộng giữa các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN với Thụy Sĩ, các bên đã bày tỏ quan ngại chung về ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tới tăng trưởng.
Nếu được ký kết, Hiệp định RCEP sẽ hình thành khu vực kinh tế lớn nhất từ trước đến nay, GDP quy mô lên tới 32% tổng GDP toàn cầu, khoảng 32.000 tỷ USD; quy mô chiếm 47,5% dân số thế giới.
Các Bộ trưởng hoan nghênh sự gia tăng giá trị giao dịch thương mại song phương giữa hai bên, đạt 17,1 nghìn tỷ USD, FDI từ Canada vào ASEAN đạt 3,2 nghìn tỷ USD trong năm 2019.
Các Bộ trưởng nhấn mạnh vai trò của các công nghệ số và sự hợp tác xuyên quốc gia giữa các nước AES, do vậy, các ưu tiên trong thời gian tới cần dành cho các doanh nghiệp nhỏ và kinh tế hộ.
Các Bộ trưởng nhất trí tăng cường hợp tác nhằm triển khai Kế hoạch hành động của ASEAN +3 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và giảm thiểu rủi ro do COVID-19, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.
Dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, hội nghị tham vấn trực tuyến của Bộ trưởng Kinh tế ASEAN với Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC) đã diễn ra chiều 24/8.
Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh điện đàm với Bộ trưởng Kinh tế-Thương mại-Công nghiệp Nhật Kajiyama Hiroshi trao đổi các biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp 2 bên ứng phó với hậu quả dịch COVID-19.