Malaysia kêu gọi ASEAN xây dựng nền kinh tế số, công nghệ xanh

Bộ trưởng Bộ Thương mại Quốc tế và Công nghiệp Malaysia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường bảo đảm chuỗi cung ứng và đề xuất sáng kiến thành lập khu dự trữ khu vực.
Malaysia kêu gọi ASEAN xây dựng nền kinh tế số, công nghệ xanh ảnh 1Quang cảnh Hội nghị AEM-54. (Ảnh: TTXVN phát)

Bộ trưởng Bộ Thương mại Quốc tế và Công nghiệp (MITI) của Malaysia, ông Mohamed Azmin Ali kêu gọi các nước thành viên ASEAN xây dựng nền kinh tế số, công nghệ xanh để mang lại lợi ích trực tiếp và thiết thực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (MSME), giới trẻ và người dân.

Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN ngày 14/9, Bộ trưởng Azmin Ali hoan nghênh tiến bộ của các sáng kiến trong Khuôn khổ phục hồi toàn diện (ACRF) - được cho là chiến lược chung của khu vực thoát khỏi đại dịch COVID-19.

Ông cũng bày tỏ sự ủng hộ của Malaysia đối với khuyến nghị mở rộng phạm vi của ACRF "như những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, vốn sẽ hỗ trợ đáng kể trong việc xây dựng chương trình nghị sự Tầm nhìn ASEAN sau năm 2025."

Trong bài phát biểu, Bộ trưởng Azmin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng năng lực cho các MSME, cũng như các sáng kiến sẽ mang lại lợi ích thực sự và trực tiếp cho người dân, đặc biệt là giới trẻ, bao gồm tạo việc làm và gia tăng giá trị cho doanh nghiệp và ngành công nghiệp địa phương.

[Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 54 tại Campuchia]

Ông Azmin cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường bảo đảm chuỗi cung ứng và đề xuất sáng kiến thành lập khu dự trữ khu vực, theo đó mỗi quốc gia có một kho dự trữ các sản phẩm quan trọng.

Đề cập nền kinh tế số, ông Azmin cho rằng đây là lĩnh vực phát triển nhanh nhất, mở rộng và thúc đẩy tiến bộ kinh tế với các tác động ở cấp số nhân như tạo ra việc làm và giá trị gia tăng to lớn cho các MSME.

Tuy nhiên, để các MSME để tối đa hóa lợi nhuận bằng cách tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị kỹ thuật số, họ phải được trang bị những kỹ năng số hóa cần thiết nhằm chuẩn bị cho họ đóng góp vào nền kinh tế trong tương lai.

Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 54 (AEM-54) và các hội nghị liên quan đã chính thức khai mạc sáng 14/9 tại khách sạn Sokha Siem Reap (tỉnh Siem Reap, Vương quốc Campuchia).

Chương trình nghị sự của AEM-54 tập trung vào vấn đề tăng trưởng trong khu vực, phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 và trao đổi thương mại với các nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục