Bộ trưởng kinh tế thành Tổng thống mới của Thụy Sĩ

Bà Doris Leuthard, 46 tuổi, Bộ trưởng Kinh tế, đã trở thành Tổng thống Thụy Sĩ năm 2010 và là tổng thống trẻ nhất kể từ năm 1934.
Ngày 2/12, Quốc hội Thụy Sĩ đã bầu bà Doris Leuthard, Bộ trưởng Kinh tế, làm tổng thống nước này năm 2010.

Bà Leuthard, 46 tuổi, thành viên đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo, trở thành tổng thống trẻ tuổi nhất kể từ năm 1934.

Đây là lần đầu tiên ba chức vụ chủ chốt trên chính trường Thụy Sĩ đều do phụ nữ nắm giữ, sau khi tháng trước hai phụ nữ khác cũng đã trúng cử vào các chức vụ chủ tịch hai viện quốc hội.

Theo Hiến pháp của Thụy Sĩ, Tổng thống là Chủ tịch Hội đồng liên bang luân phiên, được bầu trong số 7 thành viên chính phủ với nhiệm kỳ 1 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục