Bộ trưởng Nga: Loại trừ khả năng xung đột trực tiếp với Ukraine

Bộ trưởng Shoigu loại trừ khả năng xung đột trực tiếp giữa Nga và Ukraine, và nhấn mạnh chỉ khi Kiev thực hiện vô điều kiện Thỏa thuận Minsk mới tránh được "diệt chủng" người gốc Nga tại Ukraine.
Bộ trưởng Nga: Loại trừ khả năng xung đột trực tiếp với Ukraine ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu loại trừ khả năng xung đột trực tiếp giữa Nga và Ukraine, đồng thời nhấn mạnh chỉ khi Kiev thực hiện vô điều kiện các Thỏa thuận Minsk mới tránh được "diệt chủng" người gốc Nga ở Ukraine.

[Nhóm Tiếp xúc về Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Donbass]

Trong cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo Il Giornale của Italy công bố ngày 11/7, ông Shoigu nhấn mạnh: "Chúng tôi có cội nguồn chung, trong nhiều thế kỷ chúng tôi cùng nhau trải qua những thử thách nặng nề nhất và kề vai sát cánh bảo vệ tự do và nền độc lập của mình trong Chiến tranh Thế giới thứ hai." 

Do đó, Bộ trưởng Shoigu tin tưởng rằng giữa Nga và Ukraine "sẽ không có chỗ cho đối địch hay thù hận lẫn nhau."

Ông Shoigu kêu gọi các nước châu Âu, mà trước hết những nước tham gia "Bộ Tứ Normandy" giải quyết khủng hoảng Ukraine, gây tầm ảnh hưởng lên chính quyền Kiev, qua đó giải quyết hòa bình cuộc xung đột tại miền Đông Nam Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.