Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh,Việt Nam và Timor Leste cần thiết lập, triển khai các cơ chế, biện pháp cụ thể nhằm khai thác hiệu quả các tiềm năng hợp tác giữa hai nước.
Tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Hishammuddin Hussein khẳng định Malaysia mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược tiếp tục đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ nhất trí rằng hai nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm ứng phó đại dịch COVID-19.
Trong Thông điệp gửi Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh viết "Việt Nam luôn cam kết tuân thủ Hiến chương và sẽ nỗ lực củng cố các cơ chế hợp tác đa phương..."
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng chủ nghĩa đa phương đang đứng trước thách thức gay gắt do tác động của chính trị cường quyền, chủ nghĩa dân túy, suy giảm cam kết chính trị và thiếu hụt nguồn lực
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị ASEAN đẩy mạnh trao đổi với Trung Quốc, sớm khởi động đàm phán thực chất COC có hiệu lực và ràng buộc về pháp lý.
Chuyến thăm của đoàn các Phu nhân Đại sứ tại Bắc Kinh tới Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9 và 70 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam.
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, sáng 26/4, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur của Malaysia.
Đến chào xã giao Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khẳng định Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ coi trọng tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã thăm chính thức Cộng hòa Ba Lan từ 25-26/7 và có những cuộc tiếp xúc nhằm tăng cường quan hệ giữa hai nước.
Phóng viên TTXVN có mặt tại Brunei đã có cuộc phỏng vấn Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh về các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 46 và các Hội nghị liên quan.
Theo Bộ trưởng, Biển Đông là vấn đề được tất cả các nước quan tâm và dành nhiều thời gian để trao đổi tại các Hội nghị lần này. Các nước đều nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải ở Biển Đông; trước tình hình Biển Đông còn nhiều phức tạp, hầu hết các nước đều cho rằng các bên cần kiềm chế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết các tranh bằng biện pháp hoà bình, cùng thực hiện đầy đủ các cam kết đã có, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982, thực hiện đầy đủ DOC. Đặc biệt là các nước, cả trong và ngoài khu vực, đều nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).