Việt-Pháp: Hướng tới mối quan hệ đối tác chiến lược

Giới chức Việt Nam, Pháp đã khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm nâng quan hệ hai nước lên tầm đối tác chiến lược trong thời gian tới.
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoạigiao giữa Việt Nam và Pháp, nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đềchâu Âu Pháp Laurent Fabius, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Phạm BìnhMinh, đã thăm chính thức Pháp từ ngày 26-28/3/2013.

Theophóng viên TTXVN tại Pháp, trong chuyến thăm, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã chàoxã giao Thủ tướng Jean-Marc Ayrault, hộikiến Chủ tịch Thượng viện Jean-Pierre Bel và Chủ tịch Hạ viện Claude Bartolone, hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Pháp.

Tạicác cuộc tiếp xúc, các nhà lãnh đạo Pháp hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩachuyến thăm chính thức Pháp của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trong bối cảnhhai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều hoạt động phongphú trong khuôn khổ tổ chức Năm Việt Nam-Pháp/Pháp-Việt Nam tại mỗi nước;bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị và hợp táctruyền thống nhiều mặt giữa hai nước, khẳng định Pháp coi trọng quan hệ hợp tácvới Việt Nam và mong muốn sớm đưa quan hệ hai nước lên tầm Đối tác chiến lược.

Lãnh đạo Pháp cũng bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu quan trọng vềkinh tế-xã hội mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua, góp phần nâng cao vịthế của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới.Bộtrưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bày tỏ vui mừng đến thăm chính thức Pháp; khẳngđịnh chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cườngquan hệ hợp tác với Pháp, đối tác chính trị, kinh tế, thương mại-đầu tư và hợptác phát triển quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU).

Tạicuộc hội đàm giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao, trên tinh thần cởi mở, tin cậy vàhiểu biết lẫn nhau, hai Bộ trưởng đã trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệsong phương trong thời gian tới, các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.Haibên hài lòng nhận thấy quan hệ Việt Nam-Pháp là mối quan hệ hữu nghị truyềnthống, hợp tác toàn diện, tin cậy và phát triển mạnh mẽ trong những năm quatrên nền tảng bề dày quan hệ và những gắn bó về lịch sử, văn hóa; khẳng địnhmong muốn của cả hai bên đưa quan hệ lên tầm cao mới tương xứng với thực tế vàtriển vọng phát triển quan hệ song phương.

Trên tinh thần đó, hai Bộ trưởng đãtập trung thảo luận và thống nhất về nội hàm, lộ trình thiết lập quan hệ Đốitác chiến lược Việt Nam-Pháp, việc trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước trongthời gian tới.

Haibên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có như đối thoạichiến lược ngoại giao-quốc phòng, Ủy ban hỗn hợp về hợp tác quốc phòng, Hội đồngcấp cao vì sự phát triển và hợp tác kinh tế và Diễn đàn kinh tế-tài chính (dựkiến sẽ được đổi mới thành Diễn đàn kinh tế cấp cao), Hội nghị hợp tác phi tậptrung.

Hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tổ chức tốt các hoạt động trong khuôn khổNăm Việt Nam tại Pháp và năm Pháp tại Việt Nam 2013-2014 nhân dịp kỷ niệm 40năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

HaiBộ trưởng vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực thương mại-đầu tưgiữa hai nước phát triển tích cực ngay cả trong bối cảnh kinh tế thế giới gặpnhiều khó khăn, Pháp tiếp tục duy trì vị trí đối tác thương mại-đầu tư và hợptác phát triển châu Âu hàng đầu của Việt Nam; nhất trí hai bên còn có nhiều tiềmnăng để tăng cường hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên như cơ sở hạ tầng,giao thông vận tải, năng lượng, hàng không…

Bộtrưởng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Laurent Fabius đánh giá cao và nhất trítiếp tục sự hợp tác chặt chẽ giữa hai Bộ Ngoại giao trên các diễn đàn quốc tếvà đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc và trong khuôn khổ ASEM, ASEAN-EU, Tổ chức Phápngữ.

Pháp khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác vớiLiên minh châu Âu (EU), thúc đẩy EU sớm công nhận Việt Nam có quy chế kinh tếthị trường đầy đủ, khẳng định sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình phêchuẩn Hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam-EU (PCA) và đàm phán Hiệpđịnh Thương mại tự do (FTA) với EU.

Phía Pháp bày tỏ quan tâm, ủng hộ quan điểmcủa Việt Nam về vấn đề Biển Đông nhằm bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh antoàn và tự do hàng hải, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủluật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố về ứngxử của các bên ở Biển Đông (DOC), hướng tới xây dựng Bộ Quy tắc về ứng xử củacác bên ở Biển Đông (COC).

Sauhội đàm, hai bên đã ra Thông cáo chung giữa hai Bộ Ngoại giao về việc nâng cấpquan hệ hai nước lên mức Đối tác chiến lược.

Thông cáo chung khẳng định trên cơsở mối quan hệ truyền thống, lịch sử giữa hai nước, sự phát triển năng động hiệnnay của mối quan hệ đó, “hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ nhằm nâng quan hệsong phương lên tầm đối tác chiến lược trong năm Pháp-Việt Nam, nhân chuyếnthăm của Lãnh đạo cấp cao hai nước.” Quan hệ Đối tác chiến lược sẽ tập trung vào các lĩnh vực hợp tác về chính trị, quốcphòng-an ninh; kinh tế-thương mại-đầu tư, hợp tác phát triển; văn hóa,giáo dục đại học, khoa học-công nghệ.

Trongkhuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã chủ trì Lễ kỷ niệm 40 nămthiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp do Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổchức tối ngày 27/3/2013, với sự tham gia của đông đảo chính khách, bạn bè Phápvà quốc tế./.

Lê Hà-Nguyên Tuyên-Trung Dũng/Paris (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.