Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ tới viếng Đại tướng

Chiều 15/10, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony đã đến Đại sứ quán Việt Nam ở Ấn Độ thắp hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Trong hai ngày 14-15/10, tại Đại sứ quán Việt Nam ở Ấn Độ, đại diện các đảng, các cơ quan Ấn Độ và ngoại giao đoàn nhiều nước vẫn tiếp tục đến viếng và ghi sổ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong đó có đoàn đại biểu đảng Cộng sản Ấn Độ Mácxít (CPI-M), đoàn đại biểu đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP); Hội hữu nghị Ấn-Việt, Đại sứ Cuba, Lào, Thái Lan, Tùy viên quân sự Nga… Trong lời chia buồn, Đại sứ Lào Thongphanh Sayckhaphom viết: “Thay mặt toàn bộ thành viên Đại sứ quán Lào và nhân danh cá nhân, tôi xin bày tỏ đau buồn sâu sắc về sự qua đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà cách mạng huyền thoại đã hiến dâng cả cuộc đời cho cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam, và là người bạn thân thiết của nhân dân Lào. Đại tướng qua đời không chỉ là tổn thất to lớn của Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội Việt Nam, mà còn là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội Lào. Trong nỗi đau thương này, tôi muốn gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình Tướng Giáp và toàn thể nhân dân Việt Nam.” Đặc biệt, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony vừa mới xuất viện sáng 15/10, chiều cùng ngày đã đến thắp hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và ghi sổ tang chia buồn. Bộ trưởng Antony viết: “Thay mặt Chính phủ và nhân dân Ấn Độ, tôi xin bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất trước sự qua đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chúng tôi chia sẻ nỗi đau buồn của nhân dân Việt Nam về sự ra đi của một trong những vị anh hùng dân tộc được kính trọng nhất. Nhân dân Ấn Độ khâm phục sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tướng Giáp. Tướng Giáp vẫn là nguồn cổ vũ đối với nhân dân toàn thế giới.” Trao đổi với Đại sứ Nguyễn Thanh Tân sau khi ghi sổ tang, Bộ trưởng Antony cho biết năm 2007, trong chuyến thăm Việt Nam, ông đã đến nhà riêng chào Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trước đây Bộ trưởng Antony đã từng được nghe những câu chuyện về Điện Biên Phủ, về những thắng lợi trong các cuộc kháng chiến của Việt Nam, nhưng khi được gặp trực tiếp ông mới thực sự nhận thấy Tướng Giáp đúng là một nhà lãnh đạo huyền thoại vì trí nhớ của ông vẫn còn khắc lại tất cả những chiến thuật và chiến lược trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ là chiến thắng vang dội và có nhiều ý nghĩa của một dân tộc đã tự giải phóng cho mình, tạo niềm cổ vũ lớn lao đối với nhân dân bị áp bức trên toàn thế giới, trong đó có nhân dân Ấn Độ. Ông nói quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ là mối quan hệ đối tác chiến lược. Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán hai nước cần phải củng cố mối quan hệ này bởi đó không chỉ là mối quan tâm của các vị lãnh đạo tiền bối, mà còn là sự quan tâm của các thế hệ lãnh đạo hiện nay. Đại sứ Nguyễn Thanh Tân cũng cho biết Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất quan tâm đến quan hệ Việt Nam-Ấn Độ và lúc sinh thời dù bận rộn công việc, ông vẫn luôn nhắc nhở bộ Ngoại giao góp phần vun đắp mối quan hệ này. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tới thăm Ấn Độ hai lần và chính là người đã đặt Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Calcutta nay gọi là Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal.
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ tới viếng Đại tướng ảnh 1
Đại sứ Thái Lan viếng Đại tướng

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ tới viếng Đại tướng ảnh 2
Hội Hữu nghị Ấn-Việt viếng Đại tướng

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ tới viếng Đại tướng ảnh 3
Đoàn đại biểu Đảng BJP viếng Đại tướng

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ tới viếng Đại tướng ảnh 4
Lãnh đạo Đảng CPI-M viếng Đại tướng
Minh Lý-Tiến Hiến/New Delhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục