Bộ trưởng Quốc phòng Carter: Mỹ sẽ tiếp tục tấn công IS

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục tìm cơ hội để tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho đến khi chúng bị đánh bại.
Bộ trưởng Quốc phòng Carter: Mỹ sẽ tiếp tục tấn công IS ảnh 1Khói bốc lên sau cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu vào các mục tiêu của IS. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 16/11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục tìm cơ hội để tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Phát biểu trong lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau khi xảy ra loạt vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris (Pháp) hôm 13/11, ông Carter nói: "Chúng tôi đang tìm cơ hội để tấn công chúng và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực này cho đến khi chúng bị đánh bại."

Tại một diễn đàn trực tuyến do báo Wall Street Journal tổ chức, ông chủ Lầu Năm Góc cho biết thêm các biện pháp đó sẽ bao gồm tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ cũng như xác định và viện trợ cho các lực lượng mặt đất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.