Bộ trưởng Quốc phòng gặp gỡ song phương ở ADMM

Ngày 28/8, tại Brunei, Hội nghị ADMM Retreat cũng tập trung thảo luận về cách thức phát triển và củng cố tiến trình ADMM và ADMM+.
Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Brunei, ngày 28/8, tại thủ đô Bandar SeriBegawan, Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN đã tiến hành hội nghị Hẹp Bộ trưởngQuốc phòng ASEAN (ADMM Retreat) và có cuộc gặp không chính thức ASEAN-Hoa Kỳ.

Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộtrưởng Quốc phòng dẫn đầu tham dự các hội nghị này.

[VN dự hội nghị hẹp Bộ trưởng quốc phòng ASEAN]

Tại ADMM Retreat, các bộ trưởng đã tập trung thảo luận về những vấn đề anninh và quốc phòng trong khu vực và quốc tế, nhấn mạnh tới tầm quan trọng củaviệc hợp tác quốc phòng trong mục tiêu xây dựng Cộng đồng Chính trị-An ninhASEAN vào năm 2015.

Các bộ trưởng tái khẳng định cam kết cùng nhau đối phó với các thách thức anninh và quốc phòng thông qua hợp tác trong các cơ chế ADMM và ADMM+ (Hội nghị Bộtrưởng Quốc phòng ASEAN Mở rộng); nhất trí tăng cường hợp tác đối phó với nhữngthách thức an ninh phi truyền thống như trong các lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo, cứutrợ thảm họa và an ninh hàng hải.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận về cách thức phát triển và củng cố tiếntrình ADMM và ADMM+. Các bộ trưởng cho rằng nhiều lĩnh vực mới cũng cần đượcquan tâm như an ninh mạng. Các bộ trưởng cũng nhất trí củng cố các biện phápthực tế nhằm xây dựng lòng tin, như mở các đường dây thông tin liên lạc để giảmbớt nguy cơ xảy ra sự cố, đặc biệt trên biển. Hội nghị cũng đánh giá mối quan hệngày càng tăng giữa quân đội với quân đội là động lực chính của hợp tác quốcphòng. Các bộ trưởng cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tính trung tâm ASEANtrong tiến trình thúc đẩy ADMM+.

Bên lề ADMM Retreat, các bộ trưởng quốc phòng khu vực cũng đã có cuộc gặpkhông chính thức ASEAN-Hoa Kỳ.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ChuckHagel đã đánh giá cao vai trò nước chủ nhà Brunei trong việc tổ chức ADMM+ lầnthứ hai; trình bày một số vấn đề quốc tế, khẳng định mặc dù gặp những khó khăntài chính do tình hình khủng hoảng kinh tế nhưng Hoa Kỳ vẫn thực hiện chính sáchtái cân bằng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương; Hoa Kỳ mong muốn hợp tác với cácnước ASEAN trên các lĩnh vực, ủng hộ một cơ chế hợp tác khu vực với ASEAN đóngvai trò trung tâm. Hoa Kỳ mong muốn những tranh chấp trên Biển Đông được giảiquyết một cách hòa bình và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đóng góp vào hòa bình, ổn địnhtrong khu vực.

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Hagel cũng chính thức đưa ra lời mời tới bộtrưởng quốc phòng các nước ASEAN tham dự một cuộc gặp không chính thức với Bộtrưởng Quốc phòng Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc gặp, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh bày tỏ Việt Nam hoannghênh chính sách của Hoa Kỳ góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, bảođảm an ninh, an toàn hàng hải trong khu vực. Việt Nam cũng mong muốn Hoa Kỳ tiếptục tham gia vào quá trình khắc phục những hậu quả do chiến tranh để lại ở ViệtNam.

Cũng trong khuôn khổ ADMM+, chiều 28/8, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng QuangThanh đã có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, Bộtrưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc KimKwan-jin, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato Seri Hishammuddin Tun Husein.

Tại cuộc gặp song phương với Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel, Bộtrưởng Phùng Quang Thanh khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác toàn diệnvới Hoa Kỳ trên nhiều mặt, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đề cập tới chuyến thăm Hoa Kỳ mới đây của Chủtịch nước Trương Tấn Sang đã mở ra một khuôn khổ mới trong hợp tác Việt Nam-HoaKỳ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, mong muốn hai nước tiếp tụcphát triển mối quan hệ này vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Trong các vấn đề cụ thể, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh khẳng định Việt Nam sẽtiếp tục thúc đẩy thực hiện Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng đã kýgiữa hai nước, tập trung vào nội dung khắc phục hậu quả chiến tranh. Bộ trưởngnhấn mạnh Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện giúp Hoa Kỳ trong việc giải quyết vấnđề MIA, đồng thời đề nghị phía Hoa Kỳ cũng tiếp tục tham gia giải quyết nhữnghậu quả chiến tranh ở Việt Nam, trong đó có việc cung cấp thông tin về những bộđội Việt Nam mất tin, mất tích trong chiến tranh.

Bộ trưởng Chuck Hagel cam kết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác thực hiện Bản ghinhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ, giúp Việt Nam rà phá bommìn, tẩy độc, ủng hộ Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình.

Trong cuộc gặp song phương với Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản ItsunoriOnodera, hai Bộ trưởng đã bày tỏ sự hài lòng trước những bước phát triển củaquan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và quan hệ hợp tác quốc phòng nói riêng.Việt Nam và Nhật Bản đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, cơ sở để hai nướctiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác cùng có lợi. Hai bên đã trao đổi nhiều đoàncấp cao trong thời gian qua để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh bày tỏ lời cảm ơn về những khoản viện trợ ODA màphía Nhật Bản dành cho Việt Nam trong thời gian qua, mong muốn tiếp tục pháttriển quan hệ hợp tác trên nhiều mặt, trong đó có hợp tác quốc phòng với NhậtBản.

Trong cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin, Bộtrưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh khẳng định Việt Nam và Hàn Quốc có quan hệgần gũi; hai nước là đối tác chiến lược của nhau. Trong thời gian qua, Hàn Quốcđã giúp đỡ Việt Nam trong việc xây dựng lực lượng cảnh sát biển, chia sẻ kinhnghiệm trong việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Lien hợp quôc, cungcấp các học bổng đào tạo cho các sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam...

Trên cơ sở của mối quan hệ tốt đẹp đó, Việt Nam mong muốn có mối quan hệ hợptác quốc phòng chặt chẽ hơn với Hàn Quốc, tăng cường trao đổi các đoàn thăm lẫnnhau. Nhân dịp này, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cũng chuyển lời mời Bộ trưởngQuốc phòng Hàn Quốc sang thăm Việt Nam; Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc đã vui vẻnhận lời và cũng chuyển lời mời Bộ trưởng Phùng Quang Thanh sang thăm Hàn Quốc.

Trong cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato SeriHishammuddin Tun Husein, hai Bộ trưởng đã bày tỏ sự hài lòng trước mối quan hệgần gũi, thân thiết giữa Việt Nam và Malaysia. Trước những thách thức an ninhtrong khu vực, hai Bộ trưởng bày tỏ quan điểm cần phải tăng cường hợp tác nộikhối ASEAN để duy trì tính thống nhất và sức mạnh của Hiệp hội.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh khẳng định “các nước cần giữ vững tinh thần độclập tự chủ của mỗi nước, không để bị chia rẽ, lôi kéo làm suy yếu sức mạnh củaHiệp hội. Trên cơ sở lợi ích quốc gia và lợi ích của khu vực, các nước cần tiếptục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng,đóng góp vào quá trình xây dựng ASEAN thành một tổ chức vững mạnh, có vai tròquan trọng trong các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế.”

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cũng chuyển lời mời Bộ trưởng quốc phòng Malaysiasang thăm Việt Nam; Bộ trưởng Quốc phòng Malaixia Dato Seri Hishammuddin TunHusein đã vui vẻ nhận lời.

Theo kế hoạch, ngày 29/8, bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN cùng quan chứcquốc phòng cấp cao của tám nước đối tác đối thoại sẽ tham dự ADMM+.

Sau lần tổ chức đầu tiên thành công tại Việt Nam vào năm 2010, ADMM+ đượcđánh giá cao và trở thành công cụ gắn kết các đối tác đối thoại của ASEAN thamgia đối thoại và hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh nhằm đảm bảo hòabình, ổn định, phát triển của khu vực, hướng tới mục tiêu thành lập Cộng đồngASEAN vào năm 2015./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục