Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc thăm tàu ngầm Mỹ USS Michigan

Bộ trưởng Quốc phòng Song Young-moo ngày 14/10 đã tới thăm tàu ngầm của Mỹ USS Michigan thuộc lớp Ohio có trang bị tên lửa dẫn đường hiện đang cập cảng ở thành phố Busan, miền Nam Hàn Quốc.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc thăm tàu ngầm Mỹ USS Michigan ảnh 1Ông Song Young-moo (phải) thăm tàu USS Michigan. (Nguồn: Yonhap)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Song Young-moo ngày 14/10 đã tới thăm tàu ngầm của Mỹ USS Michigan thuộc lớp Ohio có trang bị tên lửa dẫn đường hiện đang cập cảng ở thành phố Busan, miền Nam Hàn Quốc.

Trong khi thăm tàu, ông Song nhấn mạnh ý nghĩa của việc triển khai thường kỳ các loại khí tài chiến lược của Mỹ tới khu vực này trong bối cảnh các mối đe dọa liên tục của Triều Tiên đang gia tăng.

Ông nêu rõ: “Bây giờ chính là lúc cho thấy sức mạnh của sự phối hợp chặt chẽ Hàn-Mỹ trong tình hình các mối đe dọa của Triều Tiên vẫn tiếp diễn. Việc tăng cường triển khai các loại khí tài chiến lược của Mỹ một cách thường xuyên luân phiên chứng tỏ cam kết mạnh mẽ của các lực lượng đồng minh đối với việc bảo vệ Hàn Quốc.” 

Ngoài ra, lãnh đạo quốc phòng Hàn Quốc cũng tuyên bố hai bên sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp răn đe mở rộng đối với Triều Tiên và yêu cầu các thủy thủ duy trì thế phòng thủ vững chắc trong bối cảnh Bình Nhưỡng có thể sẽ thực hiện thêm các hành động khiêu khích như phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục