Bộ trưởng Tài chính Nhật là Chủ tịch đảng DPJ

Bộ trưởng Tài chính Noda đã chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu của DPJ cầm quyền ở Nhật và chắc chắn sẽ thành Thủ tướng nước này.

Ngày 29/8, Bộ trưởng Tài chính Yoshihiko Noda đã giành chiến thắng trong cuộcbỏ phiếu của Đảng Dân chủ (DPJ) cầm quyền ở Nhật Bản và chắc chắn sẽ trở thànhThủ tướng nước này thay ông Naoto Kan, vừa từ chức tuần trước, vì hiện tại DPJđang chiếm đa số tại Quốc hội.

Nếu không có gì thay đổi, ông Noda sẽ cầm quyền cho tới tháng Chín năm 2012,khi nhiệm kỳ thủ tướng hiện tại chính thức kết thúc.

Ông Noda sẽ là thủ tướng thứ ba của Nhật Bản trong vòng 2 năm qua hoặc là thủtướng thứ sáu trong vòng 5 năm.

Cuộc bỏ phiếu trên diễn ra khá gay gắt. Tại lần bỏ phiếu thứ nhất, cả 5 ứngcử viên đều không giành được số phiếu quá bán, do đó các nghị sĩ DPJ phải tiếnhành bỏ phiếu lần hai.

Trong lần thứ nhất, ông Noda chỉ giành được 102 trên tổng số 398 phiếu hợplệ, trong khi đối thủ ông là Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp BanriKaieda nhận được 143 phiếu.

Tuy nhiên, trong lần bỏ phiếu thứ hai, ông Noda đã nhận được 215 phiếu ủng hộtrên tổng số 392 phiếu hợp lệ, trong khi ông Kaieda chỉ được 177 phiếu ủng hộ.

Ông Noda lên cầm quyền trong bối cảnh Nhật Bản phải giải quyết rất nhiều khókhăn sau hai thập kỷ kinh tế trì trệ và càng khó khăn hơn sau thảm họa độngđất-sóng thần tháng Ba vừa qua.

Dư luận đều cho rằng nhiệm vụ ưu tiên cao nhất của chính phủ mới ở Nhật Bảnlà đưa đất nước ra khỏi tình trạng này.

Trong khi đó, cựu Ngoại trưởng Nhật Bản Seiji Maehara, người từng được coi là ứng cử viênsáng giá nhất cho chiếc ghế thủ tướng Nhật Bản, vừa thừa nhận đã nhận tổng cộng590.000 yen tiền đóng góp từ bốn người nước ngoài và một công ty xây dựng dongười nước ngoài quản lý trong giai đoạn từ 2005-2010. Hành động này vi phạmLuật kiểm soát các quỹ chính trị của Nhật Bản.

Phát biểu với các phóng viên ở Tokyo ngày 27/8, chỉ hai ngày trước thời điểm bỏphiếu bầu chủ tịch mới của Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền, ông Maeharacho biết ông đã hoàn trả số tiền trên cho người đóng góp. Chính trị gia này cũnggiải thích rằng ông biết bốn người trên là công dân nước ngoài, song không biếthọ đã đóng góp cho quỹ chính trị của mình. Đối với công ty xây dựng trên, ôngkhông biết giám đốc đại diện của công ty này là người nước ngoài.

Ông Maehara buộc phải từ chức ngoại trưởng hồi tháng Ba, sau khi thừa nhận đãnhận 50.000 yên từ một phụ nữ Hàn Quốc đang sống ở Kyoto. Vào thời điểm đó, ĐảngDân chủ Tự do (LDP) đối lập tố cáo ông Maehara nhận bất hợp pháp ít nhất 200.000yen./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục