Bộ trưởng thứ tư trong Nội các Nhật thăm Yasukuni

Bộ trưởng Cải cách Hành chính Nhật Bản Tomomi Inada trở thành vị Bộ trưởng thứ tư trong Nội các Nhật Bản thăm đền Yasukuni.
Bộ trưởng Cải cách Hành chính Nhật Bản Tomomi Inada ngày 28/4 đã thăm đền Yasukuni, trở thành vị Bộ trưởng thứ tư trong Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe thăm ngôi đền gây nhiều tranh cãi này.

Chuyến thăm của bà Inada diễn ra sau khi Bộ trưởng Thông tin và Nội vụ Yoshitaka Shindo thăm ngôi đền thần đạo này hôm 20/4. Phó Thủ tướng Taro Aso và Keiji Furuya, Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề bắt cóc công dân Nhật cũng thực hiện động thái tương tự hôm 21/4.

[Thủ tướng Nhật bênh hành động thăm đền Yasukuni]

Các chuyến thăm tới đền Yasukuni đều vấp phải sự phản đối của Trung Quốc và Hàn Quốc, hai nước từng phải chịu sự xâm lược của đế quốc Nhật trong chiến tranh và coi ngôi đền này là biểu tượng của chủ nghĩa phátxít Nhật vì nơi đây đặt bài vị các tội phạm chiến tranh loại A.

Trong khi đó, trả lời báo giới hôm 28/4, Thủ tướng Abe khẳng định: "Chúng tôi sẽ nỗ lực cải thiện quan hệ Nhật-Trung và Nhật-Hàn," đồng thời cho biết chính quyền của ông sẽ "xử lý bình tĩnh" ngay cả khi phải đối mặt với các vấn đề và thách thức khác nhau liên quan đến vụ việc này.

Tuyên bố của ông Abe trước báo giới ở Tokyo được coi là mềm mỏng hơn so với những tuyên bố của ông trong các phiên họp Quốc hội rằng chẳng có vấn đề gì đối với các thành viên Nội các thăm đền Yasukuni, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ phía Bắc Kinh và Seoul./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục