Bộ trưởng thưởng nóng 80 triệu đồng cho vận động viên Lê Văn Công

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã quyết định thưởng “nóng” cho Lê Văn Công sau khi anh giành huy chương vàng Paralympic, phá kỷ lục thế giới môn Cử tạ tại Rio 2016.
Bộ trưởng thưởng nóng 80 triệu đồng cho vận động viên Lê Văn Công ảnh 1Niềm vui chiến thắng của Lê Văn Công. (Ảnh: TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã quyết định thưởng “nóng” cho ​vận động viên Lê Văn Công sau khi anh giành huy chương vàng Paralympic, phá kỷ lục thế giới môn Cử tạ tại Rio 2016.

Cụ thể, Lê Văn Công nhận 60 triệu đồng tiền thưởng. Huấn luyện viên trực tiếp của anh là ông Nguyễn Hồng Phúc nhận 20 triệu đồng. Mức thưởng này tương đương với mức thưởng dành cho Hoàng Xuân Vinh và huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung sau khi họ giành huy chương vàng ở Olympic Rio 2016.

Lê Văn Công giành huy chương vàng môn cử tạ hạng cân dưới 49 kg vào rạng sáng nay. Với mức tổng cử 183kg, anh đã hai lần phá kỷ lục Paralympic. Đây là tấm huy chương Paralympic đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam.

Lê Văn Công (32 tuổi) sinh ra tại Hà Tĩnh, bị chứng tóp teo chân từ nhỏ do mẹ bị sốt xuất huyết trong thời gian mang thai. Năm 2005, anh vào Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp và gia nhập câu lạc bộ hướng nghiệp dành cho người khuyết tật. Sau đó, anh gắn bó với thể thao bắt đầu từ điền kinh rồi chuyển sang cử tạ.

Chỉ sau hai năm tập luyện, Lê Văn Công đã giành huy chương vàng hạng cân 48kg tại ASEAN Para Games 2007 với thành tích 152,2kg. Sau khi mất 2 năm để điều trị chấn thương từ năm 2011 đến 2013, vận động viên này đã liên tục gặt hái thành công khi ba lần phá kỷ lục thế giới và đoạt Huy chương Vàng tại ASEAN Para Games 2014 (180kg và 181,5kg), giải vô địch châu Á 2015 (182kg)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục