Bộ trưởng Williamson: IS ở Afghanistan là mối đe dọa với nước Anh

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Williamson cho rằng các tay súng thuộc tổ chức khủng bố IS ở Afghanistan có liên lạc với các tổ chức ở Anh, nhằm thăm dò khả năng tiến hành các vụ tấn công.
Bộ trưởng Williamson: IS ở Afghanistan là mối đe dọa với nước Anh ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng Tolo News ngày 3/9 đưa tin, trong chuyến thăm ba ngày tới Afghanistan, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson cho rằng các tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Afghanistan có liên lạc với các tổ chức ở Anh, nhằm thăm dò khả năng tiến hành các vụ tấn công.

Tuyên bố trên của ông Williamson là lần đầu tiên chính phủ Anh nêu rõ IS ở Afghanistan là mối đe dọa trực tiếp tới Anh.

[Anh: Khủng bố IS từ Afghanistan đe dọa toàn bộ châu Âu]

Những bình luận của Bộ trưởng Williamson được đưa ra trong bối cảnh 440 binh sỹ bổ sung của Anh vừa tới Afghanistan theo yêu cầu của Mỹ. Như vậy, tổng số quân nhân của Anh ở Afghanistan đã lên 1.100 người, đông thứ ba sau Mỹ và Đức.

Tại Kabul, ông Williamson cũng đã gặp Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và quan chức điều hành cấp cao (chức danh tương đương thủ tướng) Abdullah Abdullah.

Trước đó, Mỹ tuyên bố có khoảng 2.000 tay súng IS đang hoạt động ở Afghanistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục