Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thăm, chúc Tết tại huyện Côn Đảo

Đoàn công tác số 2 Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân do Đại tá Đinh Văn Thắng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và các đơn vị đóng quân trên huyện Côn Đảo.
Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thăm, chúc Tết tại huyện Côn Đảo ảnh 1Đại tá Đinh Văn Thắng, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trao quà Tết cho đại diện Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)

Tiếp nối chuyến hành trình thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ các Nhà giàn DK1, ngày 21/1, tại huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Đoàn công tác số 2 Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân do Đại tá Đinh Văn Thắng, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và các đơn vị đóng quân trên huyện Côn Đảo.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Côn Đảo đã thông tin tới đoàn nét nổi bật về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương trong năm 2021, đặc biệt là thông tin về công tác phòng, chống dịch thời gian qua. Đáng chú ý, đến thời điểm này, huyện Côn Đảo đã tiêm vaccine mũi 3 cho gần 80% dân số.

Những năm qua, nhờ sự ủng hộ, quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện của chính quyền và người dân huyện Côn Đảo, các đơn vị thuộc Vùng 2 Hải quân đứng chân trên địa bàn huyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Đoàn công tác, Đại tá Đinh Văn Thắng gửi lời cảm ơn đến Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành và lực lượng vũ trang huyện Côn Đảo đã phối hợp, giúp đỡ các đơn vị Vùng 2 thực hiện tốt nhiệm vụ.

Đại tá Đinh Văn Thắng thông tin đến lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện về những kết quả nổi bật mà Vùng 2 Hải quân đạt được trong năm vừa qua, trong đó nổi bật là công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 ở một số địa phương; công tác hỗ trợ ngư dân khai thác, đánh bắt hải sản trên vùng biển phía Nam; hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ...

[Hai đoàn công tác Vùng 2 Hải quân chúc Tết tại nhà giàn DK1 và Côn Đảo]

Dịp này, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tặng địa phương và các đơn vị những phần quà từ đất liền chúc mừng năm mới đến Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo.

Cùng ngày, Đoàn công tác số 2 Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đến thăm, chúc Tết Trạm Radar 590 (Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân).

Thay mặt Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Trưởng đoàn công tác Đại tá Đinh Văn Thắng chúc cán bộ, chiến sỹ Trạm Radar 590 hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao; tổ chức đón Tết an toàn, tiết kiệm, vui tươi và sẵn sàng chiến đấu cao; tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, không để ảnh hưởng đến đơn vị và công tác sẵn sàng chiến đấu.

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thăm, chúc Tết tại huyện Côn Đảo ảnh 2Đại diện Đoàn công tác số 2 trao quà Tết cho cán bộ, chiến sỹ Trạm Radar 590 (huyện Côn Đảo). (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)

Đại tá Đinh Văn Thắng cũng lưu ý cán bộ, chiến sỹ Trạm Radar 590, sau Tết Nguyên đán tiếp tục tổ chức huấn luyện chặt chẽ, thiết thực, tập trung vào nội dung nào còn thiếu, yếu và nắm chắc về duy trì kỹ thuật, hệ số khí tài tốt; đảm bảo an toàn về giao thông, an toàn cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội; chăm sóc tốt sức khỏe cán bộ, chiến sỹ.

Cán bộ, chiến sỹ Trạm cần khai thác, vận hành đảm bảo hiệu quả trang thiết bị kỹ thuật quân lệnh; xây dựng mối đoàn kết, thống nhất với địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn...

Trước đó, Đoàn công tác đã tổ chức viếng Nghĩa trang Hàng Dương, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Từ ngày 8-20/1, Đoàn công tác số 2 Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ ở các Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục