Bỏ túi 4 ‘bí kíp’ để có những chuyến du lịch như ý

Với nhiều người, việc phải chuẩn bị đủ thứ lỉnh kỉnh trước ngày xuất phát thường khiến họ mệt mỏi, thậm chí rối tinh. Cũng bởi thiếu kinh nghiệm sắp xếp chương trình một cách khoa học đấy thôi.
Bỏ túi 4 ‘bí kíp’ để có những chuyến du lịch như ý ảnh 1Hãy bắt đầu cho chuyến đi bằng tâm trạng thư giãn và tận hưởng niềm vui của việc lên kế hoạch... (Ảnh: Minh Châu)

Những chuyến xê dịch luôn mang đến thật nhiều trải nghiệm, cảm xúc và cả những háo hức kéo dài từ khi có ý tưởng tới quá trình tìm hiểu thông tin, lên kế hoạch và thực hiện từng bước trước lúc lên đường.

Thế nhưng, với nhiều người, việc phải chuẩn bị đủ thứ lỉnh kỉnh trước ngày xuất phát thường khiến họ mệt mỏi, thậm chí rối tinh. Cũng bởi thiếu kinh nghiệm sắp xếp chương trình một cách khoa học đấy thôi.

Vì vậy, hãy bắt đầu cho chuyến đi bằng tâm trạng thư giãn và tận hưởng niềm vui của việc lên kế hoạch với vài “bí kíp” bỏ túi sắp được bật mí trong bài viết. Bạn sẽ thấy, mọi thứ thật đơn giản và nhẹ nhàng.

[‘Thành phố đáng sống nhất Việt Nam’ được khách nội chuộng nhất dịp Hè]

Chọn điểm đến

Tham khảo ý kiến người thân xem muốn cùng nhau đi du lịch ở đâu, trong nước hay nước ngoài; du lịch kiểu nghỉ dưỡng hay du lịch sinh thái, du lịch khám phá; phương tiện di chuyển… Lưu ý cân nhắc điểm đến ưu tiên nếu trong gia đình có người già, trẻ nhỏ.

Những chuyên gia làm trong nghề du lịch chia sẻ rằng, họ thường không chọn điểm đến chỉ vì nơi đó đang "hot" trên truyền thông hay đơn giản là được nhiều người lựa chọn mà chọn theo tính chất những người tham gia, theo cảm giác mình đang muốn có…

Bởi, đã quá dày dặn kinh nghiệm và trải nghiệm xê dịch, nên nhiều người trong nghề khi cần một điểm thư giãn, thường chọn những khu nghỉ dưỡng gần gũi thiên nhiên, yên tĩnh để đơn thuần hít thở không khí trong lành, tái tạo năng lượng và đọc sách thư giãn.

Đi với bạn bè đồng niên, những bờ biển tràn nắng, không gian trẻ trung đầy âm nhạc và các hoạt động giải trí lại được ưu tiên. Đi kiểu gia đình có trẻ nhỏ nhất định không thể thiếu những khu nghỉ có bể bơi, khu vui chơi và khí hậu ôn hòa. Còn để đưa bố mẹ đi nghỉ, chắc chắn trong lịch trình không thể thiếu những di tích lịch sử, có bề dày văn hóa, nghệ thuật, điểm đến tâm linh…

Có điểm đến rồi mới có thể lên lịch trình, đặt vé và các dịch vụ đi kèm với giá “mềm.” Đặc biệt, tìm hiểu kỹ thông tin nơi đến như ở đó chơi gì, ăn ở đâu, văn hóa có gì nổi bật, phương tiện di chuyển nào rẻ và tiện lợi… để khi đến nơi không bỡ ngỡ và tiết kiệm thời gian hỏi “anh google.”

Bỏ túi 4 ‘bí kíp’ để có những chuyến du lịch như ý ảnh 2Cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp ở xứ sở Phù tang. (Ảnh: Minh Châu)

Thủ tục visa

Nếu đi nước ngoài, trừ những nước miễn visa ở Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia… thì các nước Đông Bắc Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Châu Âu, Mỹ, Úc… đều cần xin visa. Do đó, vấn đề đầu tiên bạn phải nghĩ tới nếu muốn xuất ngoại là visa.

Làm thủ tục xin visa thường mất từ 30-35 ngày tùy thị trường. Nếu du lịch tự túc hay mua tour của các hãng lữ hành bạn cũng nhớ tính toán làm sao để đủ thời gian có visa. Tốt nhất nên lo thủ tục này trước ngày khởi hành 40 ngày.

Bởi, visa chính là tấm giấy thông hành quyết định bạn có thể đi đúng kế hoạch hay không. Nhiều gia đình vỡ kế hoạch mặc dù lịch nghỉ đã thu xếp xong, do thiếu thông tin, chờ sát ngày khởi hành mới làm visa hay đăng ký tour.

Vì thế, “thời điểm vàng” cho mỗi chuyến đi thường là trước hai tháng hoặc tối thiểu 45 ngày để đặt tour, hay nếu tự đi cũng có chương trình làm thủ tục.

Hiện nay, nhiều công ty cung cấp dịch vụ visa riêng, và cũng có đơn vị bán tour trọn gói, bao gồm tư vấn và thực hiện visa cho khách hàng, nên nếu đăng ký tour, bạn nên đọc kỹ các điều khoản đi kèm.

Bỏ túi 4 ‘bí kíp’ để có những chuyến du lịch như ý ảnh 3Máy ảnh là thứ không nên thiếu trong mỗi chuyến đi. (Ảnh: Việt Hương)

“Săn vé" rẻ

Với mỗi kỳ nghỉ, một trong những khoản chi phí tốn kém nhất là vé máy bay, vé tàu. Tuy nhiên, nếu có kế hoạch sớm và xác định được điểm đến rồi bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm được một khoản kha khá nhờ “săn vé" rẻ.

Thời điểm được xem là lý tưởng nhất để bắt đầu tìm mua vé rẻ là trước chuyến đi từ 2-3 tháng. Bằng cách này, bạn đã “bỏ túi” được 20-50% chi phí so với giá vé mua cận ngày khởi hành. Khoản tiền này sẽ rất đáng kể nếu bạn đi theo gia đình.

Các dịch vụ đi kèm

“Nước đến chân mới nhảy” là cách đi du lịch thiếu chuyên nghiệp. Ngay khi chọn được điểm đến, có lịch trình cụ thể, bạn hãy sớm đặt những dịch vụ đi kèm như khách sạn, vé thăm quan, phương tiện đi lại… càng sớm càng tốt.

Cách tiết kiệm nhất khi đi theo nhóm bạn, gia đình là “săn” voucher hay combo du lịch, đi càng đông giá càng tốt và thuận tiện cho đoàn đông. Trên Adayroi.com hoặc iVivu.com hay hàng loạt các trang web bán lẻ khác thường xuyên có nhiều voucher dịch vụ du lịch, ẩm thực, nghỉ dưỡng, spa, lưu trú khách sạn, resort, vui chơi giải trí… đẳng cấp có giá hời.

Cuối cùng, đúng ngày giờ, bạn và gia đình hay nhóm bạn chỉ cần xách vali lên và cùng nhau “quẳng gánh lo đi và vui sống”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục