Italy điều tra 13 thương hiệu thời trang xa xỉ liên quan đến điều kiện làm việc ở các nhà máy ở nước ngoài và chuỗi cung ứng, yêu cầu tự nguyện cải thiện và tránh xử phạt nặng nề.
Hầu hết các doanh nghiệp xuất khẩu lao động có uy tín đều khẳng định không có chuyện việc nhẹ, lương cao khi đi làm ở nước ngoài. Phía sau lời chào mời hấp dẫn rất có thể là lừa đảo, buôn bán người.
Hơn 35 cuộc xung đột vũ trang đang diễn ra ở châu Phi, khiến hàng nghìn người - gồm cả trẻ em - phải di cư mỗi năm; những hành trình di cư thường tiềm ẩn rủi ro lớn, bao gồm cả nguy cơ mất tích.
Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc đánh giá rằng tác động nghiêm trọng về kinh tế xã hội của đại dịch COVID-19 có khả năng làm gia tăng mức độ của tình trạng nô lệ thời hiện đại.
Những khoản nợ lớn từ chi phí đi xuất khẩu lao động có thể sẽ khiến người lao động Việt Nam dễ trở thành nạn nân của nạn buôn bán người và lao động cưỡng bức.
Tin đồn Trung Quốc xuất khấu thịt người sang Zambia xuất phát từ những bức ảnh trên mạng xã hội, cho thấy một nhà máy giết mổ gia súc đang lột da một phụ nữ.
Đối với những trường hợp trẻ em có nguy cơ đang bị xâm hại nghiên trọng, trong 12 tiếng phải xem xét, thực hiện biện pháp tách tạm thời trẻ em bị xâm hại, gửi trẻ đến nơi chăm sóc thay thế an toàn.
Trong 186 tác phẩm dự thi, Ban tổ chức giải “Báo chí về lao động và việc làm" lần thứ 2 đã trao 02 giải Nhì và 02 giải Ba cho các tác giả, năm nay không có tác phẩm dự thi nào đạt giải Nhất.
Nhân Ngày Quốc tế đoàn kết với những người di cư (18/12), ông Ban Ki-moon đã ra tuyên bố, kêu gọi các quốc gia và cộng đồng dân cư không phân biệt đối xử với người di cư.
Dự án ILO-IPEC hướng tới trẻ em và mối nguy hại nếu trẻ em lao động nặng nhọc. Dự án được thực hiện chủ yếu ở trường học hoặc những trung tâm giáo dục, dạy nghề.