Tuy nhiên, theo ông Ban Ki-moon, nơi đây vẫn đang còn rất nhiều việc phảilàm khi chỉ còn khoảng 1.000 ngày để hoàn tất Các mục tiêu phát triển thiên niênkỷ (MDGs), nhất là trong việc xóa bỏ bạo lực trên toàn châu lục.
Ông Ban Ki-moon cho rằng: "Tôi nhìn thấy rõ châu Phi đang đứng lên. Tôihoan nghênh và chúc mừng những tiến bộ to lớn trong quá trình phát triển vì lợiích của con người ở châu Phi. Tuy nhiên, chúng ta chỉ còn khoảng 1.000 ngày đểthực hiện MDGs, vì vậy, để hoàn tất những mục tiêu này, châu Phi cần phải đẩynhanh những tiến bộ hơn nữa. Liên hợp quốc sẽ tiếp tục là đối tác đáng tin cậycủa tất cả các quốc gia, trong đó có các nước ở châu Phi để thực hiện thành côngnhững mục tiêu do chính chúng ta đặt ra này.”
Ông Ban Ki-moon kêu gọi các nước châu Phi đẩy mạnh sản xuất, tăng cườngliên kết, trao đổi thương mại nội châu lục và hội nhập kinh tế quốc tế, để nhanhchóng nâng cao đời sống nhân dân, chống đói nghèo, lạc hậu, dịch bệnh và nạn mùchữ...
Tổng Thư ký Liên hợp quốc cũng kêu gọi các quốc gia ở châu lục này có cácbiện pháp mạnh để chống mọi hình thức bạo lực tình dục, các hình thức đối xử bấtcông với phụ nữ, và bóc lột sức lao động trẻ em, kể cả việc sử dụng trẻ em phụcvụ chiến tranh...
Liên quan tới cuộc xung đột hiện nay ở Mali, ông Ban Ki-moon hoan nghênhnhững biện pháp mang tính quyết định của Chính phủ Pháp trong việc trợ giúpchính quyền Mali đương đầu với các phe nhóm khủng bố và cực đoan.
Ông Ban Ki-moon cam kết Liên hợp quốc sẽ sẵn sàng giúp đỡ Mali trong việctái thiết hòa bình, củng cố các thể chế nhà nước, vãn hồi trật tự, an ninh vàtiến hành công cuộc cải cách vì lợi ích của con người, góp phần giữ gìn hòa bìnhvà trật tự trong toàn vùng Tây Phi và cả châu lục nói chung./.