Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bầu cử ở địa phương

Thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII.
Ngày 9/4, thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ lần 3 về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016 sau khi phê chuẩn các đơn vị bầu cử.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe về cách thức tiến hành thành lập các tổ bầu cử; lập và niêm yết danh sách cử tri; lập, công bố và niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân; chuẩn bị phiếu bầu, hòm phiếu, con dấu của các các tổ phụ trách bầu cử...

Hội nghị lưu ý về cách tính tuổi cử tri; bố trí nơi niêm yết danh sách những người ứng cử; trang trí phòng bỏ phiếu; số lượng phiếu bầu dự phòng…

Đến nay, Hà Nội đã hoàn thành công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp thành phố.

Công việc tiếp theo của thành phố là tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, đủ số dư theo quy định, chậm nhất đến ngày 17/4 phải hoàn thành để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp; lập và niêm yết danh sách cử tri bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp; hoàn thành việc thành lập các tổ bầu cử, hoàn thành khắc dấu và cấp đăng ký mẫu dấu theo tiến độ thành lập từng tổ chức phụ trách bầu cử.

Tiểu ban chỉ đạo, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016 giải quyết dứt điểm, có kết luận rõ ràng về các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử, chậm nhất vào ngày 12/4 phải tiến hành xong việc xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu lên đối với người ứng cử.

Tại Quảng Ngãi, Ủy ban bầu cử tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại Hội nghị, Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ngãi đã công bố quyết định thành lập 3 ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và 19 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; quán triệt, giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; hướng dẫn một số nội dung về nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Các đại biểu đã thảo luận về nghiệp vụ công tác bầu cử, chủ yếu xoay quanh những vấn đề như trình tự thủ tục, các loại biên bản, biểu mẫu và số lượng thực hiện phục vụ công tác bầu cử; các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp; đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu; quy định về cử tri và việc lập danh sách cử tri; nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức bầu cử; nội dung chi, mức chi, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử./.

Thanh Bình-Nguyễn Đăng Lâm (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục