Bolivia điều tra các quan chức Liên đoàn bóng đá trong nước

Ngày 7/6, ngành tư pháp Bolivia cho biết sẽ tiến hành điều tra các quan chức Liên đoàn bóng đá nước này (FBF) về những cáo buộc có liên quan tới vụ tham nhũng của FIFA,
Bolivia điều tra các quan chức Liên đoàn bóng đá trong nước ảnh 1Chủ tịch FBF Carlos Chavez. (Nguồn: la-razon.com)

Ngày 7/6, ngành tư pháp Bolivia cho biết sẽ tiến hành điều tra các quan chức Liên đoàn bóng đá nước này (FBF) về những cáo buộc có liên quan tới vụ tham nhũng khổng lồ của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Phát biểu với báo giới, Thẩm phán Ramiro Guerrero cho biết sẽ phối hợp với Bộ Công cộng tiến hành điều tra những cá nhân có liên quan tới vụ việc sau khi Chủ tịch FBF Carlos Chavez bị tố cáo đã nhận 1,7 triệu USD tiền hối lộ để đăng quảng cáo và phát sóng trong các giải đấu do FIFA tổ chức.

Trước đó, Tổng thống Bolivia Evo Morales, một fan hâm mộ cuồng nhiệt bóng đá, cũng cho biết sẽ đề câp tới vụ bê bối của FIFA và những ảnh hưởng tiêu cực của vụ việc đối với làng túc cầu thế giới tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) và Cộng đồng các nước Mỹ Latinh và Caribe (CELAC), sẽ diễn ra tại Bỉ vào ngày 10 và 11/6 tới. Ông Morales cũng kêu gọi ông Chavez nên từ chức.

Bộ chống tham nhũng Bolivia cũng cho biết sẽ yêu cầu FBF thông báo về các hoạt động tài chính. Ba thẩm phán đã được chỉ định để điều tra vụ việc.

Ông Chavez hiện còn bị cáo buộc trốn thuế, thu lời bất chính và lợi dụng chức chức vụ. Chavez, đồng thời là thủ quỹ của Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (Conmebol), đã bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định sẵn sàng hợp tác trong quá trình điều tra.

Trước đó, ngày 4/6, ông Chavez đã bị cảnh sát Bolivia giữ lại tại sân bay khi đang trên đường sang Paraguay dự một cuộc họp của Conmebol. Tuy nhiên, sau đó, cảnh sát đã để ông này lên máy bay.

Trong một diễn biến có liên quan, Bộ trưởng Thể thao Bolivia Tito Montaño bày tỏ việc Chủ tịch FIFA Joseph Blatter từ chức sẽ làm “lành mạnh” làng bóng đá thế giới và kêu gọi cơ cấu lại môn thể thao này.

Liên quan tới vụ bê bối của FIFA, 7 quan chức cấp cao của tổ chức này đã bị bắt tại Thụy Sĩ với cáo buộc nhận 150 triệu USD tiền hối lộ.

Ngoài ra, nhiều người khác đa phần là lãnh đạo Liên đoàn bóng đá các nước Mỹ Latinh cũng bị tố cáo có liên quan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.