Tranh cãi vì Scolari

Brazil tranh cãi vì Scolari trở lại dẫn dắt Selecao

Huấn luyện viên Luiz Felipe Scolari đã chính thức được bổ nhiệm vào chiếc ghế nóng đang bị bỏ trống của đội tuyển quốc gia Brazil.
Huấn luyện viên Luiz Felipe Scolari đã chính thức được bổ nhiệm vào chiếc ghế nóng đang bị bỏ trống của đội tuyển quốc gia Brazil vào ngày 29/11 thay cho Mano Menezes, người bị sa thải tuần trước. Tuy nhiên, sự trở lại của chiến lược gia từng đưa Brazil lên chức vô địch World Cup 2002 tại Nhật Bản này đang vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Chủ tịch Jose Maria Marin của Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) tuyên bố vào một buổi họp báo đầu tuần: “Chúng tôi cần phải có một người đủ dũng cảm đối diện với sức ép của vị trí huấn luyện viên.” Nhân vật "dũng cảm" mà Marin ám chỉ chính là Scolari, người có tính cách mạnh mẽ song cũng gây nhiều tranh cãi.

Scolari, năm nay 64 tuổi, hiện đang thất nghiệp kể từ sau khi chia tay Palmeiras. Những thông tin về việc trở lại làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia đã khiến nhiều cựu danh thủ như Zico và Carlos Alberto đưa ra những ý kiến trái lệch.

Zico tỏ ra hoan nghênh Scolari và đồng tình với việc đưa ông Carlos Alberto Parreira về làm giám đốc kỹ thuật.

Vị huấn luyện viên vừa từ chức tại đội tuyển Iraq này chia sẻ: “Scolari đã đoạt rất nhiều danh hiệu và cần phải được tôn trọng. Hai người bọn họ (ám chỉ Scolari và Parreira) đã cùng nhau sở hữu nhiều kinh nghiệm quốc tế và tôi chỉ có thể chúc họ gặp may mắn.”

Trong khi đó, hậu vệ cánh huyền thoại Carlos Alberto, người từng đưa Brazil lên chức vô địch World Cup 1970 sau chiến thắng 4-1 trước Italy lại tỏ ra đầy hoài nghi.

“Tôi không chắc liệu đây có phải thời của Felipao hay không. Ông ấy đã vô địch năm 2002, song đó đã là 10 năm trước! Năm nay ông ấy đã phá hỏng Palmeiras (xuống hạng không lâu sau khi chia tay Scolari).”

“Có rất nhiều người phù hợp với vị trí huấn luyện viên trưởng hơn bây giờ, ví dụ như Titye, Muricy hay Vanderlei Luxemburgo."

“Nhưng Parreira thì ổn bởi ông ấy biết rõ mọi thứ.”

Vào tuần trước, CBF đã sa thải Mano Menezes sau hai năm nắm quyền bởi những thành tích tệ hại tại Copa America (thất bại tại tứ kết) và Olympic London (thua Mexico tại chung kết).
Luiz Felipe Scolari được kỳ vọng giúp Brazil thành công. (Nguồn: AFP)
Đội bóng từng năm lần vô địch thế giới Brazil hiện đang cần một người đủ sức dẫn dắt các cầu thủ thi đấu Confederations Cup năm tới trước khi hướng tới World Cup 2014 được tổ chức tại quê nhà.

Ở cương vị huấn luyện viên trưởng tuyển Brazil trước đây, Scolari đã có một màn trình diễn tệ hại ở Confederations Cup năm 2001 song tất cả đã được lãng quên nhanh chóng khi ông cùng các học trò giành chức vô địch thế giới một năm sau đó.

Sau khi chia tay đội tuyển quê hương, ông chuyển sang dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha và đưa họ vào chung kết Euro 2004 trên sân nhà song thất bại trước Hy Lạp. Tới năm 2008, ông chuyển sang dẫn dắt Chelsea và bị Abramovich sa thải chỉ vài tháng sau đó.

Dù cho từng có tin đồn muốn Pep Guardiola ngồi vào ghế nóng, song Marin khẳng định sẽ chỉ tuyển huấn luyện viên người Brazil.

Khi được hỏi về những lựa chọn tiềm năng và về phát ngôn trước đó rằng ông sẽ đợi tới tháng Một mới quyết định huấn luyện viên trưởng mới, Marin đã trả lời: “Tôi có niềm tin vào các huấn luyện viên Brazil.”

“Chúng tôi đã có năm chức vô địch thế giới với họ, do vậy sẽ rất khó mà tuyển dụng một huấn luyện viên ngoại quốc.”

Trong khi đó, giám đốc kỹ thuật Parreira, người từng đưa Brazil lên chức vô địch World Cup 1994 đã khuyên mọi người nên ủng hộ Scolari: “Đã tới lúc gạt hết những vấn đề sang một bên và tập trung vào việc vô địch World Cup.”

Những vấn đề mà Parreira ám chỉ ở trên là cuộc đấu đá nội bộ CBF, khi Marin và cựu thành viên Andres Sanchez tranh cãi công khai việc sa thải Menezes.

Tờ Folha de Sao Paulo đưa tin hôm 28/11 rằng “cuộc chiến tranh lạnh” này đã khiến Sanchez từ chức bởi ông bị gạt ra ngoài trong quá trình sa thải Menezes và tái bổ nhiệm Scolari./.
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục