Breivik cáo buộc nhà chức trách tra tấn trong tù

Kẻ xả súng giết chết 77 người tại Na Uy, Anders Behring Breivik, cho rằng y bị biệt giam quá lâu, bị lục soát thân thể ở trong tù.
Anders Behring Breivik, kẻ đã sát hại 77 người trong một vụ giết người hàng loạt tàn bạo ở Na Uy và đang thụ án 21 năm tù giam, đã thanh phiền với chính quyền về điều kiện trong nhà tù và nói hắn ta bị “tra tấn tàn bạo.” Trong đơn kiện gửi cho Bộ trưởng tư pháp Grete Faremo và giám đốc nhà tù an ninh cao Ila, Knut Bjarkeid, Breivik than phiền đã bị biệt giam quá lâu. Vì lý do an toàn, nhân vật 33 tuổi này bị giam riêng với các tù nhân khác trong một xà lim có sân tập thể dục riêng, nơi Breivik được ra tập mỗi giờ một ngày. Breivik cũng than phiền về việc các bài tập quá nghèo nàn, liên tục bị khám xét và “gần như cấm hoàn toàn” việc bộ lộ bản thân, tất cả những điều đó, theo luật sư của tên này, vi phạm luật Na Uy cấm các hành vì “có tính chất tra tấn” trong nhà tù. “Dù cho có phạm tội gì, cũng không thể bị đối xử một cách xúc phạm như thế,” luật sư của Breivik Tord Jordet nói. “Nhà tù cũng có luật lệ và luật lệ phải được áp dụng cho tất cả mọi người”. Vào tháng 11, kẻ sát nhân đã gửi một lá thư dài 27 trang cho nhà chức trách trại giam với một danh sách những lời than phiền từ các phiền toái hàng ngày, như cà phê lạnh lẽo và thiếu bơ, tới những vấn đề nghiêm trọng hơn, như kiểm duyệt thư tư, lục soát thân thể và biệt giam. Nhưng lá thư cũng đã dẫn tới một số thay đổi nhỏ, theo lời luật sư Jordet. Bộ Tư pháp Na Uy nói “quyền nộp đơn kiện là một phần của hệ thống pháp quyền, giờ được áp dụng cho cả những người ở tù” và nói sẽ hợp tác với cảnh sát để tìm hiểu vụ việc, nhưng từ chối bình luận về những nội dung trong đơn kiện của Breivik. Giám đốc trại giam Bjarkeid hiện đang đi nghỉ và thông báo rằng ông cần thêm thông tin trước khi có thể đưa ra bình luận.
Breivik cáo buộc nhà chức trách tra tấn trong tù ảnh 1
Breivik, với đầu óc cực hữu, đã nổ súng vào một trại hè thiếu niên của Đảng Lao động cầm quyền ngày 22/7/2011 giết chết 69 người, hầu hết là thiếu niên. Trước đó, hắn đã đánh bom một tòa nhà chính phủ ở Oslo khiến tám người khác thiệt mạng. Tháng 8/2012, Breivik được xác nhận là không bị tâm thần và bị tuyên án 21 năm tù giam, mức tối đa theo luật Na Uy, có thể được gia hạn nếu Breivik được coi là còn nguy hiểm cho xã hội./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục