Các cuộc tấn công nhằm vào 2 nhà thờ ở thành phố Chrischurch của New Zealand khiến ít nhất 49 người thiệt mạng ngày 15/3 đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ trên toàn thế giới.
Tổng chưởng lý Na Uy Fredrik Sejersted cho biết kẻ giết người hàng loạt Anders Behring Breivik có liên hệ với những người có tư tưởng cực đoan cánh hữu và phải bị biệt giam.
Chính phủ Na Uy đã kháng án một phán quyết của tòa án liên quan Anders Breivik - hung thủ "máu lạnh" có quan điểm cực hữu, bị kết tội tấn công khủng bố và sát hại 77 người hồi tháng 7/2011.
Tên sát nhân Breivik bị giam giữ tại nhà Skien, nơi được coi là một trong những nhà tù nhân đạo nhất thế giới với đầy đủ với thiết bị phục vụ cuộc sống như phòng riêng, tivi và phòng tập thể dục.
Tòa án Oslo ngày 20/4 đã ra phán quyết xử thắng Anders Behring Breivik, kẻ đã cướp đi mạng sống của 77 người trong vụ thảm sát kinh hoàng trong một trại hè hồi năm 2011, do tên này bị đối xử tàn tệ.
Cơ quan Tình báo Na Uy đã nhận được cảnh báo về nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố từ những đối tượng có liên quan tới các tay súng Hồi giáo cực đoan ở Syria.