Vì sao sát thủ Na Uy mỉm cười khi nghe phán quyết?

Sát thủ Anders Behring Breivik đã nói đưa hắn vào trại tâm thần theo đề nghị của các công tố viên là “còn tệ hơn là cái chết”
Mỉm cười khi nghe đọc phán quyết, có cử chỉ chào với bàn tay nắm chặt giơ ra kiểu phát-xít và xin lỗi vì đã không giết thêm nhiều người nữa, kẻ sát nhân hàng loạt người Na Uy Anders Behring Breivik cuối cùng được như ý trong phiên xét xử y. Ngày 24/8, trong tòa án khu vực Oslo trước những người sống sót và thân nhân vụ sát nhân hàng loạt của y khiến 77 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, nhân vật cực hữu này đã bị tuyên án 21 năm tù giam thay vì bị giam giữ trong trại tâm thần. Breivik trước đó đã nói đưa hắn vào trại tâm thần theo đề nghị của các công tố viên là “còn tệ hơn là cái chết”. Breivik vào phòng xét xử với bộ râu lưa thưa và trong bộ quần áo vét tối màu cùng cà-vạt xám. Khi được tháo còng, hắn nắm tay và giơ lên làm độc tác chào. Breivik trước đó giải thích “bàn tay nắm chặt tiêu biểu cho sức mạnh, danh dự và sự căm ghét với những luận điệu Marxist ở châu Âu”, mà hắn cáo buộc là đã thúc đẩy chủ nghĩa đa văn hóa. Trong hầu hết ngày cuối cùng của phiên xét xử, Breivik ngồi bất động, nghịch một cây viết, và đôi khi uống một ngụm nước, khi các thẩm phán đọc bản phán quyết dài cho hắn. Tuy nhiên, cuối phiên tòa, khi được hỏi hắn có kháng án hay không, Breivik lặp lại rằng hắn “không thừa nhận phiên tòa này vì các vị nhận sự ủy trị từ những đảng chính trị ủng hộ chủ nghĩa đa văn hóa. Tôi muốn nói lời cuối cùng bày tỏ sự hối tiếc. Tôi xin lỗi tất cả những người dân tộc chủ nghĩa ở Na Uy và châu Âu vì đã không giết nhiều người hơn…” Nhưng hắn bị chặn ngang tuyên bố đó khi thẩm phán Wenche Elizabeth Arntzen nổi giận và tắt micro của Breivik. “Tuyên bố với những người bên ngoài phòng xử án này là vô nghĩa”, bà nói. “Ông phải trả lời tôi. Tôi đã hỏi ông một câu hỏi. Tôi nhắc lại rằng ông đã xem xét việc…” “Tôi không xem xét gì cả”, Breivik đáp lại.
Vì sao sát thủ Na Uy mỉm cười khi nghe phán quyết? ảnh 1
Anders Behring Breivik mỉm cười khi nghe phán quyết (Nguồn: AFP)
Sau một trao đổi ngắn, luật sư bên bị xác nhận Breivik sẽ không kháng án. Bên công tố cũng nói họ không kháng án. Nhân vật cực hữu này đã nói trước khi micro của hắn bị ngắt: “Theo quan điểm của tôi, bản án và phán quyết này là bất hợp pháp. Cùng lúc tôi cũng không thể kháng án vì nếu kháng án tôi đã thừa nhận sự hợp pháp của phiên tòa này.” Theo luật Na Uy, một giai đoạn giam giữ thêm sẽ được xem xét nếu kẻ giết người bị coi là vẫn còn nguy hiểm cho xã hội. Không mấy người tin rằng Breivik sẽ còn được tự do.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục