Phiên xử sát thủ Na Uy sắp kết thúc với tranh cãi

Các công tố viên sẽ tranh luận xem liệu sát thủ Breivik có dấu hiệu tâm lý khi thực hiện vụ tấn công hay không tại phiên xử cuối cùng.
Phiên tòa xét xử sát thủ Anders Behring Breivik, kẻ đã giết 77 người ở NaUy hồi tháng Bảy tuần trước, đang bước vào những phiên xử cuối cùng.

Các công tố viên Svein Holden và Inga Bejer Engh dự kiến sẽ bắt đầu phiênxét xử cuối cùng, nơi họ sẽ tranh luận xem liệu Breivik có dấu hiệu tâm lý khithực hiện hai vụ tấn công hay không.

Hai công tố viên nêu trên sẽ đưa ra những luận điểm của mình dựa trênnhững đánh giá của các chuyên gia tâm lý, những người đã có nhiều cuộc tiêp xúcvới Breivik trong thời gian qua.

Trước đó, chuyên gia tâm lý Agnar Aspaas đã khẳng định: "Chúng tôi khôngnhận thấy bất cứ dấu hiệu nào về tâm lý trong thời điểm trước, trong và sau khiAnders Behring Breivik thực hiện các vụ tấn công."

Hiện phiên tòa xét xử Anders Behring Breivik đang diễn ra ở thủ đô Olsovới mục đích xác định xem sát thủ này có mắc vấn đề thần kinh khi phạm tội haykhông.

Nếu bị xác định bình thường khi thực hiện vụ tấn công, Anders BehringBreivik sẽ đối mặt với án chung thân. Bởi nếu các thẩm phán có thể gia hạn thờigian giam giữ kéo dài hơn là mức án 21 năm tù, chừng nào mà y bị xét thấy vẫncòn khả năng gây nguy hiểm.

Nếu thực hiện vụ tấn công trong trạng thái không tỉnh táo, tên này sẽ đượcđưa đến chữa trị tại một trung tâm y tế./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa. (Ảnh: Đình Quân/TTXVN)

Mang Tết sớm đến người dân vùng biên tại Gia Lai

Chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” là hoạt động thường niên nhằm hỗ trợ, động viên để các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo có cái Tết ấm áp hơn.

Nhân viên y tế tiêm phòng vaccine sởi cho trẻ nhỏ ở Lubbock, bang Texas (Mỹ). (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Dịch sởi diễn biến phức tạp tại 8 bang của Mỹ

Tình hình dịch bệnh tại Mỹ, khu vực khiến các tổ chức y tế quốc tế lo ngại về sự tái xuất hiện của các bệnh truyền nhiễm đã được dập tắt, đặc biệt là sởi-dịch bệnh có thể phòng ngừa được bằng vaccine.