
EU đặt ra các ưu tiên cho hội nghị thượng đỉnh Brexit
Liên minh châu Âu (EU) đã công bố các ưu tiên cho hội nghị thượng đỉnh tái thiết Brexit diễn ra tại London vào tuần tới, với an ninh là trọng tâm hàng đầu.
Liên minh châu Âu (EU) đã công bố các ưu tiên cho hội nghị thượng đỉnh tái thiết Brexit diễn ra tại London vào tuần tới, với an ninh là trọng tâm hàng đầu.
Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách (OBR) ước tính, Brexit khiến quy mô nền kinh tế Anh giảm 4% trong dài hạn (tương đương 100 tỷ bảng) và xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm 15%.
Cuộc thăm dò mới nhất cho thấy số người Anh coi Brexit là đúng đắn đang ở mức thấp nhất kể từ sau cuộc trưng cầu ý dân vào năm 2016, với chỉ 33% số người được hỏi đồng tình với quyết định này.
Đây là lần đầu tiên hai bên ra tòa kể từ khi Anh rời EU vào năm 2020, vụ kiện này có thể làm phức tạp thêm kế hoạch "thiết lập lại" quan hệ với EU của chính phủ do Công đảng Anh lãnh đạo.
Phần lớn các doanh nghiệp Anh (46%) bày tỏ mong muốn chính phủ tạo điều kiện dễ dàng hơn để họ có thể cử nhân viên sang làm việc tại EU.
Brexit, chỉ việc Vương quốc Anh rời EU, đã gây ra khoản lỗ thương mại 27 tỷ bảng (tương đương 33,98 tỷ USD) cho Vương quốc Anh trong hai năm đầu tiên sau khi nước này rời EU.
Việc Anh rời khỏi thị trường chung châu Âu đã làm gia tăng các thủ tục hải quan đối với hàng hóa nông sản và thực phẩm của nước này xuất khẩu sang EU dẫn đến giá trị xuất khẩu giảm khá mạnh.
Theo Thị trưởng thủ đô London của Anh, ông Michael Mainelli, London có 525.000 việc làm vào năm 2016 và đã bị mất gần 40.000 việc làm sau Brexit.
Thủ tướng Keir Starmer cam kết củng cố lại mối quan hệ của Anh với các đồng minh EU nhằm giải quyết các thách thức cấp bách, chẳng hạn như việc hỗ trợ Ukraine hay đối phó với nạn buôn người.
Nhà vua Charles III đã đề cập các ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới tại Anh gồm các dự luật về quyền của người lao động, tái quốc hữu hóa đường sắt, nhập cư bất hợp pháp, nhà ở.
Những thách thức mà Chính phủ của tân Thủ tướng Keir Starmer đối mặt bao gồm nền kinh tế tăng trưởng yếu, năng suất kém, đầu tư thấp, nợ công và thuế cao kỷ lục, trong khi mức sống giảm mạnh.
Tân Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh Chính phủ mới của ông trước tiên cần thực hiện những thay đổi theo thỏa thuận hiện tại để tạo dựng niềm tin với Liên minh châu Âu.
Sáu đảng chính, gồm Bảo thủ, Công đảng, Dân chủ tự do, Xanh, Cải cách Vương quốc Anh, Dân tộc Scotland (SNP), và các đảng khác sẽ cạnh tranh tại 650 khu vực bầu cử trên toàn Vương quốc Anh.
Kinh tế Anh gặp khó khăn trong nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng, lĩnh vực y tế và các dịch vụ khác chịu sức ép trong khi năng lực tài chính công có rất ít dư địa để khắc phục các vấn đề này.
Theo kết quả khảo sát của NCSR, 24% số người Anh được hỏi cho rằng nước này nên rời EU, giảm so với tỷ lệ 36% vào năm 2019 và 41% vào năm 2016.
Có thể nói tâm trạng bất an của đông đảo cử tri sẽ chi phối các lá phiếu và mang đến những thay đổi đáng kể trong đời sống chính trị ở châu Âu sau cuộc bầu cử EP năm nay.
Giáo sư Kinh tế và Chính sách công tại Đại học King’s College London Jonathan Portes cho rằng tác động trực tiếp và rõ nhất của Brexit là tạo ra các rào cản thương mại đáng kể giữa Anh và EU.
Anh bỏ phiếu Brexit vào năm 2016, nhưng quy mô phức tạp của việc gỡ rối chuỗi cung ứng và thiết lập lại biên giới hải quan khiến đến năm nay nước này mới bắt đầu thiết lập các quy tắc mới.
Ông Sunak đã tiếp đón nông dân và những người trồng trọt trong bối cảnh có dấu hiệu cho thấy lực lượng cử tri này có thể ủng hộ Công đảng đối lập thay vì đảng Bảo thủ cầm quyền của ông.
Người phát ngôn của Chính phủ Anh cho biết nước này loại trừ khả năng ký bất kỳ thỏa thuận nào với Liên minh châu Âu (EU) liên quan đến hoạt động di chuyển của thanh thiếu niên.