Brexit: Tây Ban Nha đề xuất chia sẻ chủ quyền đối với Gibraltar

Ngày 24/6, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Garcia-Margallo đã đề xuất chia sẻ chủ quyền đối với vùng lãnh thổ Gibraltar, khu vực đang tranh chấp giữa Anh và Tây Ban Nha.
Brexit: Tây Ban Nha đề xuất chia sẻ chủ quyền đối với Gibraltar ảnh 1Binh sỹ Anh tập trận tại Gibraltar ngày 9/12/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 24/6, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Garcia-Margallo đã đề xuất chia sẻ chủ quyền đối với vùng lãnh thổ Gibraltar, khu vực đang tranh chấp giữa Anh và Tây Ban Nha, sau khi người dân Anh bỏ phiếu ủng hộ rời Liên minh châu Âu (EU), cho rằng việc chia sẻ sẽ cho phép vùng lãnh thổ này duy trì sự tiếp cận thị trường chung của EU.

Phát biểu trên đài phát thanh Tây Ban Nha, Ngoại trưởng Jose Manuel Garcia-Margallo nói: "Công thức của chúng tôi... là chia sẻ chủ quyền Anh-Tây Ban Nha trong một khoảng thời gian nhất định, rồi sau đó sẽ tiến tới việc trao trả lại Gibraltar cho Tây Ban Nha."

Đề xuất của Madrid được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Ủy ban bầu cử Anh công bố kết quả cuộc trưng cầu dân ý, theo đó phe ủng hộ Brexit giành chiến thắng với tỷ lệ 51,9% so với 48,1% cử tri bỏ phiếu ủng hộ giữ Anh ở lại EU./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục