Bulgaria chủ trương sẽ liên kết chặt chẽ với NATO

Tổng thống Bulgaria Plevneliev tuyên bố nước này cần hiện đại hóa quân đội trong sự liên hệ chặt chẽ với tổ chức quân sự NATO.
Theo Tân Hoa xã, ngày 18/12, Tổng thống Bulgaria Rosen Plevneliev tuyên bố nước này cần hiện đại hóa quân đội trong sự liên hệ chặt chẽ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong phiên họp của Hội đồng Quốc phòng Bulgaria ở thủ đô Sofia, ông Plevneliev khẳng định ủng hộ "những cải tổ căn bản và hợp lý" trong các lực lượng vũ trang Bulgaria.

Vị Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Bulgaria này cũng tỏ ý hy vọng rằng việc thực hiện các kế hoạch hiện đại hóa quân đội sẽ được bắt đầu sau năm 2013, trong khuôn khổ nguồn chi quốc phòng trích ra từ ngân sách nhà nước.

Trong hai năm qua, Bulgaria, giảm đáng kể các kế hoạch hiện đại hóa quân đội. Nước thành viên kém phát triển của Liên minh châu Âu (EU) này đã giảm 2 chiếc trong hợp đồng mua 5 máy bay vận tải Alenia C-27J Spartan đặt mua từ năm 2006 và 3 trong số 6 máy bay lên thẳng đa năng Eurocopter AS565 Panther đặt mua từ năm 2005, đồng thời hoãn vô thời hạn việc mua máy bay chiến đấu đa năng theo tiêu chuẩn của NATO./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục