Bùng nổ hoạt động đầu tư vào các quỹ tín thác vàng

Xuất khẩu vàng của Thụy Sĩ sang Vương quốc Anh đã đạt mức cao nhất của bảy năm trong tháng 8/2019, giữa bối cảnh hoạt động đầu tư vào các quỹ tín thác (ETF) diễn ra mạnh mẽ.
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Xuất khẩu vàng của Thụy Sĩ sang Vương quốc Anh đã đạt mức cao nhất của bảy năm trong tháng 8/2019, giữa bối cảnh hoạt động đầu tư vào các quỹ tín thác (ETF) diễn ra mạnh mẽ.

Trong khi đó, nhu cầu vàng giao ngay tại các thị trường chủ chốt như Trung Quốc và Ấn Độ chậm lại.

Giá vàng đã tăng 17% trong năm nay và được giao dịch ở mức 1.503 USD/ounce. Theo dữ liệu của hải quan Thụy Sĩ, hoạt động xuất khẩu vàng từ các nhà máy của nước này sang Anh trong tháng 8/2019 tăng 24%, lên mức 112,5 tấn - chiếm 64% tổng lượng vàng xuất khẩu vàng của quốc gia Trung Âu trong cùng thời gian này.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là dòng tiền chảy vào các quỹ ETF đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2013 trong tháng Tám, khi giới đầu tư đi tìm “đòn bẩy” để đối trọng với suy thoái kinh tế toàn cầu và triển vọng diễn ra “Brexit cứng.”

Trong khi đó, nhu cầu vàng giao ngay sử dụng trong chế tác đồ trang sức và các ứng dụng công nghiệp tại Trung Quốc và Ấn Độ đã suy yếu trong năm nay, buộc các ngân hàng phải đưa vàng trở lại để lưu trữ tại London. Tại Hong Kong, nhu cầu cũng giảm do các cuộc biểu tình.

Theo các chuyên gia trong ngành, Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới - đã thực hiện chính sách hạn chế nhập khẩu vàng trong phần lớn thời gian của năm 2019, vì những quan ngại về sự "chảy máu" ồ ạt của đồng đôla Mỹ.

Mặc dù những hạn chế đó đã phần nào được nói lỏng hồi tháng Tám, song tình trạng này có thể không kéo dài. Tại Ấn Độ, nhập khẩu vàng cũng giảm 73% trong tháng 8/2019, do giá kim loại này tăng trong khi đồng rupee yếu đi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục