Buộc tội 1 người Mỹ dính tới vụ khủng bố Mumbai

David Headley, người Mỹ gốc Pakistan sống tại Chicago, trở thành công dân Mỹ đầu tiên bị cáo buộc dính líu tới vụ khủng bố Mumbai.
David Headley, người Mỹ gốc Pakistan sinh sống tại Chicago, đã trở thành công dân Mỹ đầu tiên bị cáo buộc dính líu tới vụ khủng bố đẫm máu tại trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ cuối năm ngoái làm 166 người thiệt mạng, trong đó có 6 người Mỹ.

Ngày 7/12, các công tố viên Mỹ đã buộc tội Headley giúp lên kế hoạch các vụ tấn công trên, đồng thời cáo buộc y từng tham gia các đợt huấn luyện khủng bố của nhóm phiến quân Pakistan Lashkar-e-Taiba (LeT), lực lượng bị quy trách nhiệm tiến hành vụ khủng bố Mumbai.

Họ cho rằng Headley đã tới Mumbai 5 lần kể từ năm 2006, chụp ảnh và ghi hình một số địa điểm bị tấn công trong vụ tấn công năm 2008.

Theo tài liệu do Bộ Tư pháp Mỹ cung cấp, sau các chuyến đi tới Ấn Độ, tên này đã đến Pakistan để cung cấp kết quả thị sát. Đầu năm 2008, y đã lên thuyền tới cảng Mumbai.

Tháng 11/2008, 10 tay súng đã tấn công hàng loạt mục tiêu khác nhau tại trung tâm tài chính lớn nhất Ấn Độ, trong đó có nhiều địa điểm từng được Headley dò la. Các phần tử khủng bố cũng thâm nhập Mumbai bằng thuyền.

Headley bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ hồi tháng 10 vừa qua tại sân bay khi y định chuồn sang Pakistan.

Headley đã thú nhận làm việc cho LeT. Tên này cũng bị cáo buộc âm mưu tấn công một tòa báo ở Đan Mạch liên quan tới việc đăng tải các tranh biếm họa Nhà tiên tri Mohammed./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục