BV Mắt Hà Nội khẳng định không tráo thủy tinh thể

Phó giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội khẳng định không có việc đánh tráo thủy tinh thể mà chỉ là những sai phạm về hành chính.


Bà Nguyễn Thu Hương, Phó giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội khẳng định không có việc đánh tráo thủy tinh thể mà chỉ tồn tại một số sai phạm về hành chính tại bệnh viện này. Bà Hương đã cho biết như vậy trong cuộc họp báo do Sở Y tế Hà Nội tổ chức sáng 7/10, nhằm thông tin tới các cơ quan về nội dung liên quan đến vụ việc “lùm xùm” trong lá đơn tố cáo một loạt những sai phạm tại Bệnh viện mắt Hà Nội thời gian vừa qua. Tham dự buổi họp báo có đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện Mắt Hà Nội và Bệnh viện Mắt Trung ương và hàng chục phóng viên của các cơ quan báo chí. [Bệnh viện mắt Hà Nội có sai phạm ở tám nội dung] Trách nhiệm thuộc tập thể Phát biểu tại buổi họp báo, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền thẳng thắn thừa nhận:“Tôi lấy làm tiếc về những sự cố trong thời gian vừa qua và đây là những sự cố ngoài mong muốn. Nhưng qua sự việc đó cũng là dịp để ngành nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý những sai phạm kịp thời,” ông Hiền nhấn mạnh. Giải trình về công tác điều tra trong đơn tố cáo của bác sỹ Nguyễn Thị Thu Thủy - bác sỹ phụ mổ, khoa Đáy mắt, (Bệnh viện Mắt Hà Nội) - ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, Sở đã hai lần nhận được đơn thư tố cáo sự việc tại Bệnh viện Mắt Hà Nội và đã thành lập tổ công tác tiến hành xác minh vụ việc. Theo thông báo kết luận đơn tố cáo của một số cán bộ công tác tại Bệnh viện Mắt Hà Nội ký ngày 9/8/2013: "Từ tháng 1/2011 đến tháng 6/2011 đã có 703 ca thay thủy tinh thể Hoya (Nhật) và Focus (Pháp) nhưng bộ phận thu tiền của bệnh viện đã sử dụng con dấu xác nhận thay thủy tinh thể IQ (Mỹ) đóng vào biên lai thu tiền mà không thông báo cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, là không đúng với thực tế thay thủy tinh thể. Tuy nhiên, trên hồ sơ bệnh án có thể hiện loại thủy tinh thể thay thế (dán tem loại thủy tinh thể thay thế thực tế là Hoya (Nhật), Focus (Pháp) vào hồ sơ bệnh án). Như vậy, nội dung đơn thư nêu có đúng, có sai. Để xảy ra các tồn tại trên, trách nhiệm thuộc về tập thể Ban giám đốc bệnh viện, bộ phận thu tiền và bác sỹ phẫu thuật." Bà Nguyễn Thu Hương, Phó giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội cho biết, ba loại nhân thủy tinh thể có giá không chênh nhau nhiều, chỉ khoảng 20.000 đồng. Cụ thể, nhân thủy tinh thể Hoya (Nhật) có giá: 3.240.000 đồng; Focus (Pháp) có giá: 3.220.000 đồng và IQ (Mỹ) có giá: 3.243.000 đồng và các mức giá này cùng nằm trong khung giá trọn gói là 6.500.000 đồng/1 ca phẫu thuật thay thủy tinh thể. Kết quả của thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho thấy, tại thời điểm kiểm tra ở Bệnh viện Mắt Hà Nội chỉ phát hiện một số sai sót trong việc ghi biên lai, tem sử dụng vật tư y tế lưu tại bệnh án… Ông Cường cho hay: “Tem dán lưu lại trong hồ sơ bệnh án với biên lai thu tiền của phòng tài vụ có sự chênh nhau, sai sót này chúng tôi đã chỉ rõ thuộc về phòng tài vụ, do phòng này tự khắc dấu, để đóng vào cho nhanh. Việc làm như vậy là không đúng quy trình. Đây là lỗi về hành chính của phòng tài chính và bệnh viện phải thu hồi con dấu đó, chỉ được ghi bằng tay.” Theo ông Cường, những sai phạm trên là do có khe hở trong công tác quản lý tại Bệnh viện Mắt Hà Nội. Sau thanh tra, Sở đã đề nghị bệnh viện chấn chỉnh. Cụ thể là việc bác sỹ sử dụng thủy tinh thể loại nào, cần ghi rõ cho bệnh nhân, phòng hành chính cũng ghi rõ giấy tờ, hồ sơ tránh hiểu lầm. Trong quá trình phẫu thuật, nếu bác sỹ thay đổi thủy tinh thể cũng cần thông báo cho bệnh nhân biết. Bên cạnh đó, trong mức giá trọn gói 6,5 triệu đồng/ca, bệnh viện cần kê khai rõ bao gồm những chi phí nào để người bệnh được rõ. "Không gây hậu quả nghiêm trọng" Bà Nguyễn Thu Hương, Phó giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội khẳng định việc thực hiện phẫu thuật thay thủy tinh thể tại bệnh viện này được tiến hành theo đúng các bước từ khám, tư vấn lựa chọn thủy tinh thể đến phẫu thuật. Giá trúng thầu của ba loại nhân thủy tinh thể được sử dụng tại bệnh viện có giá tương đương nhau, chỉ chênh nhau khoảng 20.000 đồng mỗi loại và các loại thủy tinh thể này được các cơ quan chức năng chứng nhận hoàn toàn an toàn.
BV Mắt Hà Nội khẳng định không tráo thủy tinh thể ảnh 1
Bà Nguyễn Thu Hương, Phó giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)
Đề cập đến những sai phạm liên quan đến đơn thư tố cáo vừa qua, bà Hương giải thích: "Đúng là bộ phận hành chính của bệnh viện có sơ xuất trong thủ tục. Cụ thể, con dấu đóng vào sổ của bệnh nhân đều là sử dụng nhân IQ trong khi thực tế không phải vậy. Sau khi phát hiện sai sót trên, bệnh viện đã khắc phục. Một sai sót nữa mà chúng tôi nhận thấy đó là bác sỹ phẫu thuật đã không yêu cầu bệnh nhân ký xác nhận loại thủy tinh thể được dùng”, bà Hương nói. Về nghi vấn tráo dịch nhầy, bà Hương phủ nhận việc này. Theo bà Hương, dịch nhầy là loại vật tư tiêu hao, sử dụng trong từng ca mổ khác nhau, có bệnh nhân dùng nửa hoặc ½ hay 1/3 lọ, nhưng có người dùng 2,3,4 lọ; bệnh viện khi đó không có quy định mỗi bệnh nhân dùng bao nhiêu dịch nhầy. Số tiền 6,5 triệu đồng là thu trọn gói cho cả ca phẫu thuật- bảng giá đó chưa chi tiết, do bệnh viện chưa xây dựng bảng giá cụ thể. Liên quan đến việc sử dụng dịch nhầy trong phẫu thuật thay thủy tinh thể, đại diện Sở Y tế Hà Nội khẳng định đây là một loại vật tư tiêu hao hỗ trợ trong phẫu thuật. Trong khi phẫu thuật, dịch nhầy có thể sử dụng nhiều hay ít phụ thuộc vào kinh nghiệm của bác sỹ phẫu thuật, bệnh nhân dùng ít bù cho bệnh nhân dùng nhiều, không ảnh hưởng đến chất lượng kỹ thuật cũng như chất lượng phẫu thuật cho bệnh nhân. Kết luận buổi họp báo, ông Phan Đăng Long, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội khẳng định qua tất cả kết luận thanh tra, tại Bệnh viện mắt Hà Nội không có tiêu cực gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng trong đơn tố cáo có những nội dung là phản ánh đúng. “Thanh tra đã làm việc và khẳng định tố cáo có cơ sở, trong công tác quản lý, điều trị có những cái không đúng cần khắc phục. Trong việc thu trọn gói ca 6,5 triệu rưỡi, tất cả là khoán và những sai phạm trước đó đến nay Bệnh viện Mắt Hà Nội đã khắc phục," ông Long nhận định. Tuy nhiên, sau hai tiếng trả lời báo chí, vẫn còn rất nhiều câu hỏi của các phóng viên đưa ra vẫn chưa được trả lời hay nhiều nghi vấn chưa được trả lời thỏa đáng như việc xử lý sai phạm của người đứng đầu Bệnh viện Mắt Hà Nội như thế nào? Việc giải trình chi tiết của bệnh viện trong việc thu tiền "trọn gói" mà chưa xây dựng bảng giá chi tiết các khoản thu của một ca mổ mắt... Vì vậy, ông Long cho hay, những thắc mắc của phóng viên, nếu cảm thấy chưa thỏa đáng có thể gửi câu hỏi để ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp tục trả lời sau./.
Thùy Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục