BV Việt-Đức cần tăng đưa cán bộ về vùng khó khăn

Thăm Bệnh viện Việt-Đức, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị bệnh viện tăng cường luân chuyển cán bộ về các vùng khó khăn.
Thăm Bệnh viện Việt-Đức chiều 23/2, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị bệnh viện tăng cường luân chuyển cán bộ về các vùng khó khăn.

Đến thăm và chúc mừng tập thể giáo sư, bác sĩ và cán bộ công nhân viên bệnh viện Việt-Đức nhân dịp Kỷ niệm 55 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội đã chuyển lời chúc, thăm hỏi cùng lẵng hoa và bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tặng toàn thể cán bộ công nhân viên Bệnh viện Việt-Đức nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ biết ơn tới toàn thể các giáo sư, y, bác sĩ cán bộ, công nhân viên ngành y tế trên cả nước, đặc biệt tập thể thầy thuốc Bệnh viện Việt-Đức đã thực hiện tốt sứ mệnh "Lương y như từ mẫu" chăm sóc và cứu giúp hàng triệu người thoát khỏi cơn bệnh hiểm nghèo. Những người thầy thuốc Bệnh viện Việt-Đức đã phát huy truyền thống của các thế hệ vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh chăm lo sức khỏe nhân dân với tấm lòng nhân ái; triển khai hiệu quả mô hình bệnh viện vệ tinh, giảm thiểu quá tải tại các bệnh viện...

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội mong Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Bệnh viện Việt-Đức phát huy truyền thống và phát huy tốt có hiệu quả trang thiết bị y tế sẵn có ngày một đáp ứng tốt yêu cầu khám chữa bệnh phục vụ người dân; tăng cường luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ có tay nghề về vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế chậm phát triển và biên giới hải đảo, đồng thời không ngừng trao dồi tay nghề và y đức để xứng tầm là trung tâm y tế kỹ thuật cao của Việt Nam và khu vực.

Bệnh viện Việt-Đức có bề dày truyền thống hơn 100 năm xây dựng và phát triển với đội ngũ đông đảo các giáo sư, bác sĩ chuyên gia ngoại khoa hàng đầu tại Việt Nam. Bệnh viện hiện có hơn 1.400 cán bộ công nhân viên, viên chức, trong đó có rất đông các giáo sư, chuyên gia giỏi của đơn vị ngoại khoa đầu ngành của Việt Nam.

Vừa phát huy truyền thống, vừa không ngừng nỗ lực vươn lên nắm bắt và làm chủ khoa học kỹ thuật với nhiều kỹ thuật cao tiên tiến như phẫu thuật nội soi, thời gian qua, Bệnh viện Việt-Đức đã tiên phong trong lĩnh vực ghép tạng, ghép khối tá tụy, phẫu thuật gan mật, dạ dày, sọ não an toàn cho hàng ngàn ca bệnh./..

Nhật Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục