Chỉ khi bảo đảm quyền được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe và đặt con người làm trung tâm, thế giới mới có thể chấm dứt AIDS như một mối đe dọa sức khỏe cộng đồng vào năm 2030.
Biến thể phụ KP.2 của virus SARS-CoV-2 cho thấy khả năng kháng trung hòa cao, nghĩa là biến thể này có thể trốn tránh hệ miễn dịch do vaccine hoặc do nhiễm các biến thể trước đó tạo ra.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương ban hành phương pháp, quy chuẩn kỹ thuật, đơn giá phát hiện, xét nghiệm, phác đồ điều trị làm căn cứ bố trí ngân sách, thanh toán bảo hiểm y tế.
Giới chức y tế Hàn Quốc đặt mục tiêu giảm một nửa số ca nhiễm HIV vào năm 2030, trong bối cảnh số ca nhiễm mới HIV ở nước này tiếp tục dao động khoảng 1.000 người mỗi năm.
Ngày 28/10, Việt Nam không ghi nhận ca COVID-19 mới, không còn bệnh nhân nào phải thở ô xy, hiện tổng số ca bệnh đã được điều trị khỏi là 10.640.971 ca.
Theo ECDC, để đáp ứng các mục tiêu chấm dứt bệnh AIDS năm 2030, dịch vụ xét nghiệm và điều trị cần được mở rộng và các nước Châu Âu, Trung Á nên xem xét triển khai những dịch vụ mang tính cộng đồng.
Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét đã đạt được thỏa thuận với các nhà sản xuất dược phẩm về việc cung ứng thuốc TLD điều trị HIV với giá dưới 45 USD/người/năm, thấp hơn 25% so với ban đầu.
Theo Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, trong ngày 13/8, cả nước có 14 ca COVID-19 mới; 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.387 ca.
Ngày 15/7, Việt Nam ghi nhận 32 ca mắc COVID-19 mới, 7 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, không có ca tử vong, còn 4 người đang phải thở oxy.
Số ca mắc COVID-19 ghi nhận trên khắp Trung Quốc đã gia tăng kể từ nửa cuối tháng Tư, tuy nhiên, triệu chứng của các trường hợp mắc bệnh đều ở mức nhẹ.
Bản tin ngày 2/3 của Bộ Y tế cho biết cả nước có 11 ca mắc mới COVID-19, có 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh; 4 ca đang thở oxy và không có ca tử vong.
Quốc vụ khanh kiêm người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia cho biết tính đến tháng 2/2023, chỉ có 2 ca dương tính với cúm gia cầm H5N1 ở người được ghi nhận tại nước này.
Ngày 2/1, Việt Nam ghi nhận 52 ca mắc COVID-19, còn 12 ca đang thở máy và oxy, không ghi nhận ca tử vong, 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày.
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 29/12 của Bộ Y tế cho biết có 234 ca mắc mới COVID-19, 55 ca khỏi bệnh, không có ca tử vong, 11.148 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm.
Theo cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu, tỷ lệ trung bình tiêm mũi tăng cường trong EU chỉ là 29% ở các nhóm được cho là có nguy cơ cao nhất như người cao tuổi và người có hệ miễn dịch kém.
Trong vòng 24 giờ qua, Việt Nam không ghi nhận ca tử vong nào do COVID-19, số liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm là 27.798 liều, 160 ca được công bố khỏi bệnh trong ngày.