Ca ngợi cờ vua Việt

Các báo Mỹ ca ngợi thành tích cờ vua của Việt Nam

Sau khi kỳ thủ Lê Quang Liêm giành chức vô địch tại giải Aeroflot mở rộng, nhiều báo của Mỹ đã hết lời ca ngợi cờ vua Việt Nam.

Nhật báo The Christian Science Monitor của Mỹ viết rằng, Việt Nam là "nhàmáy sản xuất vận động viên cờ của châu Á" và "Việt Nam đào tạo vận động viên cờđẳng cấp thế giới trẻ nhất."

Trong một bài viết trong số ra ngày 9/7, báo The Christian Science Monitorcòn viết rằng việc kỳ thủ Lê Quang Liêm đoạt chức vô địch tại giải Aeroflot mởrộng tổ chức vào đầu năm nay tại Mátxcơva đã làm cho phóng viên của Los AngelesTimes phải thốt lên trong bài viết nhan đề "Người Việt Nam làm mọi người ởMátxcơva ngạc nhiên" rằng: "Những người Nga hâm mộ cờ tướng bị choáng khi thấyhàng chục anh hùng của họ bị hai tuyển thủ trẻ Việt Nam vượt qua."

Tờ The New York Times còn đặt tiêu đề cho bài viết của mìnhvề giải cờ vua thế giới này là: "Những ngạc nhiên lớn tại châu Âu."

Theo báo The Christian Science Monitor, chàng thanh niên 19 tuổi của Thànhphố Hồ Chí Minh đã trở thành người đầu tiên của khu vực Đông Nam Á giành giảiAeroflot Mở rộng, một giải cờ vua quốc tế mở rộng được coi là khó nhất thế giới.Lê Quang Liêm rời Mátxcơva với giải thưởng 28.280 USD và vé mời tham dự giải cờvua Dortmund dự kiến sẽ diễn ra tại Đức vào tháng Bảy này.

Báo cũng viết rằng cùng với Liêm, một kỳ thủ khác của Việt Nam cũng giànhgiải ba tại giải Aeroflot Mở rộng, trong khi người chơi cờ giỏi nhất của Mỹ đứngthứ 20.

Theo tờ báo của Mỹ, thành công của Liêm không phải là thành công duy nhấtcủa Việt Nam. Vào tháng 12 năm ngoái, đội cờ vua nữ của Việt Nam cũng đã giànhchức vô địch châu Á trong khi đội nam xếp thứ nhì; và năm 2008, cậu bé Trần MinhThắng 7 tuổi đã trở thành vô địch cờ vua thế giới dành cho trẻ em dưới 8 tuổi.

Báo trích lời ông Casto Abundo, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cờ vua châu Á, nóirằng các câu lạc bộ thể thao được thành lập ở khắp các tỉnh thành của Việt Namvà mỗi câu lạc bộ lại có ngân sách riêng để hoạt động và các câu lạc bộ này tậptrung vào việc phát triển thanh thiếu niên. "Các câu lạc bộ này hiện đang thuhoạch thành quả lao động của mình," ông Phó Chủ tịch Hiệp hội Cờ vua châu Ákhẳng định.

Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia của Việt Nam, ông Mikhail Vasylievngười Ukraine, cho biết chính phủ Việt Nam chú trọng đào tạo những người chơi cờtrẻ có nhiều triển vọng nhất ngay từ khi còn nhỏ tuổi.

Theo ông huấn luyện viênđội tuyển quốc gia, trẻ em từ 4 tuổi mà đạt thành tích tại các giải thi đấu đềuđược nhận lương hàng tháng, được hướng dẫn chơi cờ miễn phí và được nhận giảithưởng bằng tiền khi giành giải. Hằng năm, chính phủ Việt Nam dành 3 triệu USDđể phát triển môn thể thao này, bao gồm cả chi phí đi lại cho các kỳ thủ thamgia các giải trong nước và quốc tế.

Theo báo The Christian Science Monitor, tại Việt Nam, môn cờ vua sẽ pháttriển trong khi môn cờ tướng sẽ trở nên ít thông dụng hơn trong lớp trẻ. LêQuang Liêm cho đó là vì Internet: có thể chơi cờ vua trên mạng với mọi ngườitrên thế giới trong khi cờ tướng chỉ được biết đến tại châu Á và không thể chơicờ tướng trên máy vi tính được. Liêm cho biết anh dành nhiều thời gian vào việcluyện tập với bạn chơi điện tử.

Báo trên cũng trích dẫn lời ông Đặng Tất Thắng, Chủ tịch Liên đoàn Cờ vuaViệt Nam, người học chơi cờ tại Nga khi còn là sinh viên, cho biết không nơi nàotrên thế giới mà trẻ em được nhận lương cho việc học chơi cờ.

Ông nói: "Tại cácnước khác, cha mẹ phải trả tiền. Nhưng tại Việt Nam, nếu đứa trẻ có năng khiếu,tất cả các điều kiện cho trẻ tiến bộ đều được tạo ra. Đó là lý do vì sao chúngtôi có những người chơi cờ giỏi"./.

Kim Yến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục