Các bên xung đột ở Nam Sudan đẩy nhanh tiến trình hòa bình

Đại diện chính phủ và lực lượng đối lập tại Nam Sudan đã tiến hành đàm phán và nhất trí thành lập chính phủ chuyển tiếp nhằm chấm dứt tình trạng thù địch.
 
Các bên xung đột ở Nam Sudan đẩy nhanh tiến trình hòa bình ảnh 1Đại diện các bên tham gia đàm phàn hòa bình. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 12/1, các đại diện của chính phủ và lực lượng đối lập tại Nam Sudan đã tiến hành đàm phán ở thủ đô Khartoum của Sudan và nhất trí "lập tức hành động nhằm chấm dứt tình trạng thù địch."

Phát biểu tại cuộc họp báo sau đàm phán, Bộ trưởng Ngoại giao Sudan Ali Karti cho biết các phái đối địch Nam Sudan cũng thống nhất "đẩy nhanh tốc độ đàm phán nhằm thành lập một chính phủ chuyển tiếp."

Hai bên nhất trí thực hiện đúng các thỏa thuận đã ký trước đây, đồng thời có những bước đi cụ thể nhằm cái thiện đời sống người dân ở các vùng xung đột, cung cấp cơ sở vật chất cần thiết để các tổ chức nhân đạo quốc tế tiếp cận các khu vực này.

Bên cạnh đó, hai bên cam kết đảm bảo an toàn cho các cơ quan nước ngoài tại Nam Sudan.

Cuộc đàm phán do Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị thăm Sudan làm trung gian chủ trì, diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh Cơ quan Phát triển liên chính phủ Đông Phi (IGAD) tổ chức nhằm thúc đẩy chấm dứt xung đột tại Nam Sudan.

Ngoại trưởng Nam Sudan Barnaba Marial Benjamin đại diện chính phủ tham gia đàm phán.

Cuộc đàm phán này còn có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao Ethiopia đồng thời là trưởng đoàn đàm phán IGAD về vấn đề Nam Sudan, ông Seyoum Mesfin.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, cuộc đàm phán này nhằm hỗ trợ các nỗ lực của IGAD và tiến trình hòa bình ở Nam Sudan.

Nam Sudan chìm trong bạo lực từ tháng 12/2013 khi giao tranh bùng phát ở thủ đô Juba giữa binh sỹ trung thành với Tổng thống Salva Kiir và lực lượng đối lập do cựu Phó Tổng thống Riek Machar đứng đầu.

Xung đột nhanh chóng lan rộng tới 10 bang của Nam Sudan, chia rẽ bộ lạc Dinka ủng hộ Tổng thống Salva Kirr và bộ lạc Nuer ủng hộ ông Riek Machar, làm hàng nghìn người thiệt mạng và khoảng 1,9 triệu người phải rời bỏ nhà cửa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục