
Dịch tả hoành hành tại nhiều nước châu Phi, hàng chục người tử vong
Tuyên bố của MSF cho biết bệnh tả đang lan rộng nhanh chóng khắp miền Tây Ethiopia, trong khi đợt bùng phát ở Nam Sudan vẫn tiếp diễn, đe dọa tính mạng của hàng nghìn người.
Tuyên bố của MSF cho biết bệnh tả đang lan rộng nhanh chóng khắp miền Tây Ethiopia, trong khi đợt bùng phát ở Nam Sudan vẫn tiếp diễn, đe dọa tính mạng của hàng nghìn người.
Cán bộ, chiến sỹ Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ đã không ngừng nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ, với môi trường làm việc đa quốc gia.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu các sỹ quan phải bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thực hiện nhiệm vụ ngoài địa bàn vì tình hình an ninh phức tạp, khó lường.
Đại diện UNHCR tại Nam Sudan ngày 20/12 cảnh báo làn sóng người tị nạn mới đổ về quốc gia Đông Phi này đang gây quá tải cho khu vực biên giới và nguồn tài trợ cho hoạt động nhân đạo vẫn chưa đủ.
Tại khu vực Omdurman của thủ đô Khartoum, vụ pháo kích của RSF đã làm ít nhất 65 người thiệt mạng và khiến hàng trăm người khác bị thương.
Những áp lực kinh tế, khí hậu khắc nghiệt và tác động từ cuộc chiến ở quốc gia láng giềng Sudan khiến nạn đói ở Nam Sudan ngày càng trầm trọng hơn.
Theo báo cáo của FAO và WFP, xung đột, biến đổi khí hậu, bất ổn kinh tế và tình trạng bất bình đẳng là những nhân tố ảnh hưởng đến tình trạng an ninh lương thực tại các quốc gia.
Cả ba sỹ quan đều đã tham gia công tác huấn luyện bài bản, đáp ứng yêu cầu của LHQ cũng như của Bộ Quốc phòng trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ tại các phái bộ.
Theo OCHA, Nam Sudan đang phải đối mặt với đợt lũ lịch sử, với dự báo lượng mưa cao hơn mức trung bình, dòng chảy sông từ Uganda và lũ lụt có khả năng phá kỷ lục.
Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và Đội Công binh số 3 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và khu vực Abyei.
63 sỹ quan thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 và 184 sỹ quan Đội Công binh số 3 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và khu vực Abyei.
Sáng 24/9, tại sân bay quân sự Sư đoàn 371, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ xuất quân của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và Đội Công binh số 3 lên đường thực hiện nhiệm vụ.
Đợt bùng phát ảnh hưởng đến 15 quốc gia ở cả 5 khu vực của lục địa đen, trong đó việc di chuyển xuyên biên giới, suy dinh dưỡng và hành vi tình dục không an toàn là các yếu tố rủi ro chính gây bệnh.
Sau gần 4 tháng, Học viện Quân y đã hoàn thành các công tác chuẩn bị cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 sẵn sàng thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 đang làm nhiệm vụ tại phái bộ UNMISS (Nam Sudan).
Văn phòng Tổng thống Sudan nêu rõ chính phủ đã quyết định kéo dài thời gian chuyển tiếp thêm hai năm, cũng như hoãn các cuộc bầu cử vốn dự kiến diễn ra vào tháng 12 năm nay sang tháng 12/2026.
Theo IGAD, gần 63 triệu người trên khắp vùng Sừng châu Phi đang phải vật lộn với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, trong khi 11 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính.
Theo OCHA, số nhân viên cứu trợ thiệt mạng trong các cuộc xung đột trên khắp thế giới trong năm nay có thể còn cao hơn năm ngoái, khi đã có 172 nhân viên cứu trợ thiệt mạng tính đến ngày 7/8.
Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Thái Lan (RTARF), Tướng Songwit Noonphakdi đã chủ trì lễ tiễn nhóm quân nhân bao gồm 256 binh sỹ Quân đội Hoàng gia Thái Lan và 17 nhân viên RTARF.
Sừng châu Phi sẽ có nhiệt độ ấm hơn bình thường trong khoảng thời gian từ tháng Tám đến tháng 10 năm nay, với nhiệt độ ở một số quốc gia trong khu vực có thể lên đến 35 độ C.
Đại diện UNHCR tại Nam Sudan cho biết hàng triệu người Nam Sudan sống dưới mức nghèo khổ và cuộc chiến ở Sudan đang tiếp tục gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Nam Sudan.
FAO và Cơ quan Phát triển Liên chính phủ cho biết khoảng 66,7 triệu người trong Khu vực Sừng châu Phi đang bị mất an ninh lương thực và cần hỗ trợ nhân đạo, với số tiền 9,8 tỷ USD.
Theo thỏa thuận tài chính, Ethiopia là nhà tài trợ, sẽ chi trả chi phí cho dự án đường bộ; Nam Sudan là bên vay và khoản hoàn trả liên quan đến dầu thô từ Nam Sudan đến Ethiopia.
Tổ Công tác Bộ Công an tại UNMISS gửi tặng học sinh ở Nam Sudan gần 2.000 vở viết, bút chì, thước kẻ, gọt bút chì, bút bi; gửi tặng giáo viên sổ đăng ký, phấn viết bảng và bút chấm điểm.
Báo cáo Triển vọng Kinh tế châu Phi 2024 của AfDB cho biết: "Bất chấp những cơn gió ngược vẫn tiếp tục xảy ra, 15 quốc gia đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng ít nhất 5% vào năm 2023."
Theo Đại tá Mạc Đức Trọng, nhiều năm làm nhiệm vụ tại thực địa trong những môi trường khắc nghiệt, tiềm ẩn rủi ro đã góp phần trui rèn tác phong, kỷ luật của 1 sỹ quan mũ nồi xanh dày dạn kinh nghiệm.
Đến nay, Việt Nam đã cử 799 lượt cán bộ, nhân viên thuộc lực lượng quân đội và công an triển khai theo hình thức cá nhân và đơn vị tại 3 phái bộ và Trụ sở Liên hợp quốc.
Vụ bạo lực nổ ra ngày 31/3 khi nhóm thanh niên tấn công làng Ajwara ở huyện Pochalla thuộc khu vực Pibor, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, trong khi 15 trẻ em mất tích sau vụ tấn công này.
Tổng thống Nam Sudan Kiir Mayardit bày tỏ ngưỡng mộ trước những thành tựu kinh tế-xã hội của Việt Nam, khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Nam Sudan và Việt Nam.
Nội chiến tại Nam Sudan đã bùng phát 2 năm sau khi nước này tách khỏi Sudan, chủ yếu diễn ra giữa các sắc tộc Dinkas và Nuers, khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng từ năm 2013 đến 2018.
Thông cáo báo chí của OCHA nêu rõ 25 triệu người ở Sudan, 21 triệu người ở Ethiopia, 9 triệu người ở Nam Sudan và 8,3 triệu người ở Somalia cần nhận hỗ trợ nhân đạo trong năm nay.
Việc gia hạn kỹ thuật sẽ cho phép Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có thêm thời gian để đánh giá tính sẵn sàng đối với bầu cử ở Nam Sudan và thảo luận về khả năng kéo dài nhiệm vụ cần thiết của UNMISS.
Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), khoảng 18,6 triệu người ở khu vực Sừng châu Phi đã phải rời bỏ nhà cửa, trong đó 8,1 triệu trường hợp phải đi lánh nạn do xung đột bùng phát ở Sudan.
Đến nay, mọi công tác chuẩn bị triển khai cho các sỹ quan cơ bản đã hoàn tất, cả 4 sỹ quan đã có Thư chấp thuận của Liên hợp quốc, xác định tốt nhiệm vụ và an tâm công tác, sẵn sàng lên đường.
Theo Văn phòng Điều phối các Vấn đề Nhân đạo của Liên hợp quốc, trong 3 tuần qua đã có hơn 50.000 người vượt biên giới Sudan và hàng nghìn người đang chờ ở khu vực biên giới để vào Nam Sudan.
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu 4 sỹ quan nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, phát huy truyền thống Quân đội, hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ.