Ngân sách cứu trợ toàn cầu sụt giảm 40% khiến 6 quốc gia là điểm nóng nhân đạo đối mặt nguy cơ thiếu lương thực nghiêm trọng, trong bối cảnh hệ thống nhân đạo quốc tế đang chịu sức ép ngày càng lớn.
Theo báo cáo của FAO và WFP, xung đột, biến đổi khí hậu, bất ổn kinh tế và tình trạng bất bình đẳng là những nhân tố ảnh hưởng đến tình trạng an ninh lương thực tại các quốc gia.
Đợt bùng phát ảnh hưởng đến 15 quốc gia ở cả 5 khu vực của lục địa đen, trong đó việc di chuyển xuyên biên giới, suy dinh dưỡng và hành vi tình dục không an toàn là các yếu tố rủi ro chính gây bệnh.
Theo IGAD, gần 63 triệu người trên khắp vùng Sừng châu Phi đang phải vật lộn với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, trong khi 11 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính.
Theo OCHA, số nhân viên cứu trợ thiệt mạng trong các cuộc xung đột trên khắp thế giới trong năm nay có thể còn cao hơn năm ngoái, khi đã có 172 nhân viên cứu trợ thiệt mạng tính đến ngày 7/8.
Sừng châu Phi sẽ có nhiệt độ ấm hơn bình thường trong khoảng thời gian từ tháng Tám đến tháng 10 năm nay, với nhiệt độ ở một số quốc gia trong khu vực có thể lên đến 35 độ C.
FAO và Cơ quan Phát triển Liên chính phủ cho biết khoảng 66,7 triệu người trong Khu vực Sừng châu Phi đang bị mất an ninh lương thực và cần hỗ trợ nhân đạo, với số tiền 9,8 tỷ USD.
Tổ Công tác Bộ Công an tại UNMISS gửi tặng học sinh ở Nam Sudan gần 2.000 vở viết, bút chì, thước kẻ, gọt bút chì, bút bi; gửi tặng giáo viên sổ đăng ký, phấn viết bảng và bút chấm điểm.
Thông cáo báo chí của OCHA nêu rõ 25 triệu người ở Sudan, 21 triệu người ở Ethiopia, 9 triệu người ở Nam Sudan và 8,3 triệu người ở Somalia cần nhận hỗ trợ nhân đạo trong năm nay.
Theo Văn phòng Điều phối các Vấn đề Nhân đạo của Liên hợp quốc, trong 3 tuần qua đã có hơn 50.000 người vượt biên giới Sudan và hàng nghìn người đang chờ ở khu vực biên giới để vào Nam Sudan.
Kể từ khi xung đột bắt đầu xảy ra ở Sudan ngày 15/4, nhu cầu nhân đạo của người dân ở Nam Sudan tiếp tục gia tăng do các cuộc khủng hoảng liên quan đến xung đột, tình trạng mất an ninh lương thực.
Khủng hoảng lương thực càng trở nên phức tạp hơn khi giao tranh ở Sudan khiến hơn 190.000 người chạy trốn qua biên giới sang Nam Sudan, gây thêm áp lực lên các nguồn tài nguyên hạn chế của nước này.
23,4 triệu người dân tại vùng Sừng châu Phi hứng chịu tình trạng mất an ninh lương thực và 5,1 triệu trẻ em nơi đây bị suy dinh dưỡng do các điều kiện khô hạn kéo dài.
Theo OCHA, sau cái chết của một cậu bé 14 tuổi thuộc cộng đồng Shilluk hôm 8/6, bạo lực giữa các cộng đồng đã bùng phát tại trại Malakal ở Nam Sudan làm 13 người thiệt mạng, 20 người khác bị thương.
Báo cáo của World Weather Attribution (WWA) khẳng định biến đổi khí hậu do con người gây ra đã khiến xác suất xảy ra hạn hán nông nghiệp ở vùng Sừng châu Phi tăng gấp 100 lần.
Afghanistan, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Haiti, Somalia, Nam Sudan, Sudan và Yemen là những nước có số người đối mặt với tình trạng đói kém và suy dinh dưỡng khẩn cấp cao nhất.
Thiếu tá Vũ Thế Anh, sỹ quan gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, đã tận tình giúp đỡ một phụ nữ quê ở Bắc Giang khi chị gặp vấn đề về sức khỏe, phải đi cấp cứu ở "đất khách, quê người."
Theo Liên hợp quốc, một số cộng đồng dân cư ở Nam Sudan có nguy cơ chết đói nếu không nhận được sự hỗ trợ nhân đạo và tăng cường các biện pháp cứu trợ thiên tai.
Nam Sudan đứng đầu danh sách các nước châu Phi có nhiều khả năng đối mặt với "mối đe dọa kép" nhất, với 87% trẻ em ở nước này bị ảnh hưởng, tiếp theo là Mozambique (80%) và Madagascar (73%).
Trong suốt 4 năm qua, thiên tai đã tàn phá Nam Sudan, quốc gia non trẻ nhất thế giới, với gần 70% lãnh thổ bị lũ lụt và hơn 900.000 người đang vật lộn với nước lũ.
Một nhóm vũ trang từ cộng đồng Twic thuộc bang Warrap ở biên giới với Sudan hôm 10/10 đã tấn công cư dân của thị trấn Abyei lân cận khiến ít nhất 25 người thiệt mạng.
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 đã triển khai các hoạt động thiện nguyên, tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân Nam Sudan chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt.
Kế hoạch ứng phó nhân đạo ở Nam Sudan đòi hỏi khoản hỗ trợ 1,7 tỷ USD cho 6,8 triệu người với các dịch vụ hỗ trợ và bảo vệ tính mạng; tuy nhiên, hiện kế hoạch này chỉ được đáp ứng tài chính ở mức 27%.
Dự án Trao quyền cho phụ nữ trong lĩnh vực xã hội và kinh tế ở Nam Sudan do Ngân hàng Thế giới tài trợ, sẽ hướng tới 91.000 phụ nữ và 5.200 trẻ em gái vị thành niên.
Khu vực Đông Phi phụ thuộc lớn vào nguồn lương thực và phân bón nhập khẩu, do đó cuộc khủng hoảng tại Ukraine có thể làm tồi tệ hơn tình hình an ninh lương thực vốn đã nghiêm trọng ở khu vực này.
Theo Đặc phái viên của Liên hợp quốc tại Nam Sudan, tình trạng mất an ninh lương thực sẽ lan rộng và trở nên tồi tệ hơn vì biến đổi khí hậu, xung đột và nạn di dân.
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 của Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan đã tiếp nhận và cấp cứu ban đầu thành công một ca nặng là bệnh nhân bị đột quỵ não.
Các y bác sỹ mũ nồi xanh Việt Nam đã tận tình phổ biến kiến thức và tặng quà thiết thực giúp các phụ nữ Nam Sudan đang sống trong điều kiện sinh hoạt thiếu thốn nâng cao sức khỏe sinh sản.
Theo báo cáo của LHQ, để cứu trợ cho 183 triệu người dễ bị tổn thương nhất ở 63 quốc gia trong năm 2022 sẽ cần tới 41 tỷ USD so với mức yêu cầu 35 tỷ trong năm 2021 và tăng gấp đôi so với 4 năm trước.
Tổng giám đốc Liên minh vaccine toàn cầu Seth Berkley cho biết, COVAX đang đẩy nhanh việc phân phối để các nước có thể nhận được lượng vaccine nhiều nhất, phù hợp với năng lực tiêm phòng.
Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của Liên hợp quốc cho biết, việc cắt giảm viện trợ lương thực cho người dân Nam Sudan sẽ bắt đầu từ tháng tới và kéo dài đến đầu năm sau.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 709.300 ca mắc mới COVID-19; trong đó, Mỹ có số ca nhiễm mới cao nhất là 189.100 ca, tiếp sau là Ấn Độ với 46.805 ca và Anh với 38.046 ca.