Báo cáo Triển vọng Kinh tế châu Phi 2024 của AfDB cho biết: "Bất chấp những cơn gió ngược vẫn tiếp tục xảy ra, 15 quốc gia đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng ít nhất 5% vào năm 2023."
Tại hội nghị ngày 26/11, chính quyền Kiev đã huy động được ít nhất 150 triệu USD từ EU và hơn 20 quốc gia khác để xuất khẩu ngũ cốc sang các nước như Ethiopia, Sudan, Nam Sudan, Somalia và Yemen.
Việc bị đưa vào danh sách các quốc gia chịu sự tăng cường giám sát nhằm mục đích chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố có thể khiến các quốc gia gặp khó khăn trong việc thu hút đầu tư nước ngoài.
Sự thiếu hụt kinh phí để giải quyết cuộc khủng hoảng tị nạn lớn nhất châu Phi này đã khiến nhiều người dân Nam Sudan phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, nước sạch và thuốc men.
Nam Sudan và Sudan thành lập một lực lượng chung nhằm bảo vệ các mỏ dầu khỏi hoạt động phá hoại của phiến quân và đẩy mạnh sản xuất dầu, cải thiện tốc độ tăng trưởng kinh tế.
Theo Tổng Giám đốc Văn phòng điều phối và phát triển Đông Phi của AfDB, ngân hàng này quyết định tài trợ bổ sung số tiền trị giá 14,57 triệu USD cho dự án cung cấp điện ở Nam Sudan.
Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir đã sa thải Thống đốc ngân hàng (BSS), trong bối cảnh lạm phát và khủng hoảng kinh tế đang đe dọa sự sống còn của quốc gia Đông Phi này.