Lại phát sinh vấn đề dầu khí giữa Sudan-Nam Sudan

Nam Sudan đã giảm sản lượng dầu khí từ 200.000 thùng/ngày xuống còn 105.000 thùng do nghi ngờ Sudan đóng cửa 1 đường ống dẫn dầu.
Ngày 21/5, Nam Sudan cho biết đã giảm gần nửa sản lượng dầu khí từ 200.000 thùng/ngày xuống còn 105.000 thùng do nghi ngờ Sudan đóng cửa một đường ống dẫn dầu xuyên biên giới, động thái cho thấy bất đồng lại xuất hiện giữa hai nước láng giềng này.

Theo người phát ngôn Bộ ngoại giao Nam Sudan, thông tin từ đại biện lâm thời Trung Quốc tại Nam Sudan cho thấy chỉ có một vấn đề về kỹ thuật đối với đường ống dẫn dầu nói trên, song Juba nghi ngờ đây là vấn đề chính trị.

Người phát ngôn trên khẳng định việc đóng cửa đường dẫn dầu sẽ gây khó khăn cho Nam Sudan bởi nước này không còn khả năng dự trữ.

Về phía Sudan, Bộ trưởng Dầu khí Awad al-Jaz đã phủ nhận việc đóng cửa đường ống dẫn dầu cũng như tạm ngừng xuất khẩu dầu thô, đồng thời khẳng định dầu từ Nam Sudan vẫn đang lưu thông bình thường qua lãnh thổ Sudan đến cảng xuất khẩu theo kế hoạch hợp tác chung đã ký trước đó giữa hai nước.

Tuy nhiên, đồng pound của nước này đã giảm giá xuống gần mức thấp kỷ lục trên thị trường chợ đen do những lo ngại tác động xấu của vấn đề dầu khí đối với tình trạng khủng hoảng kinh tế hiện nay.

Trước đó vào ngày 7/5, lô dầu thô xuất khẩu đầu tiên của Nam Sudan đã tới lãnh thổ Sudan sau khi hai nước lần lượt nối lại hoạt động dầu mỏ. Song những bất đồng giữa hai quốc gia láng giềng này vẫn tồn tại.

Hồi tuần trước, Khartoum đã lên tiếng cáo buộc Juba hỗ trợ hoạt động của lực lượng phiến quân tại biên giới chung. Dù vậy, Bộ trưởng Ngoại giao Sudan Ali Ahmed Karti trong chuyến thăm Juba ngày 18/5 đã khẳng định vấn đề này không ảnh hưởng đến thỏa thuận xuất khẩu dầu giữa hai bên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục