LHQ cảnh báo về thảm họa khủng hoảng lương thực tại Nam Sudan

Khủng hoảng lương thực càng trở nên phức tạp hơn khi giao tranh ở Sudan khiến hơn 190.000 người chạy trốn qua biên giới sang Nam Sudan, gây thêm áp lực lên các nguồn tài nguyên hạn chế của nước này.
LHQ cảnh báo về thảm họa khủng hoảng lương thực tại Nam Sudan ảnh 1Trẻ em suy dinh dưỡng được điều trị tại Panthau, Nam Sudan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 1/8, sau chuyến thăm kéo dài 3 ngày tại Nam Sudan, những người đứng đầu của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) và Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đã kêu gọi quốc tế tăng cường đầu tư vào nước này để tránh một cuộc khủng hoảng lương thực thảm khốc.

Trong một tuyên bố chung, FAO, IFAD và WFP cảnh báo rằng cái giá phải trả cho việc không hành động để giải quyết các cuộc khủng hoảng lương thực, khí hậu và mất an ninh phức tạp ở Nam Sudan sẽ là sinh mạng, sinh kế và tương lai của hàng triệu người trên khắp đất nước non trẻ này.

Tổng giám đốc FAO, Qu Dongyu, cho biết Nam Sudan có tiềm năng trở thành vựa lúa mỳ của Đông Phi, nhưng khủng hoảng khí hậu, cơ sở hạ tầng nông nghiệp nghèo nàn, bất ổn và những cú sốc kinh tế đang gây nên những ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất nông nghiệp, chăn nuôi và nguồn cung lương thực ở quốc gia này.

Theo thống kê, hiện chỉ có 4% đất nông nghiệp tại Nam Sudan được canh tác trong khi 80% thanh niên sống ở nông thôn.

Theo các tổ chức của Liên hợp quốc, việc đầu tư phát triển nông nghiệp và tạo điều kiện cho các chính sách sẽ giúp cải thiện an ninh lương thực trong dài hạn cũng như tạo ra nhiều việc làm ở khu vực nông thôn.

Liên hợp quốc cho biết tình trạng khẩn cấp nhân đạo ở Nam Sudan là do sự kết hợp của xung đột, khí hậu, giá lương thực và nhiên liệu tăng cao.

[Tác động nhiều mặt của khủng hoảng Sudan đối với Nam Sudan]

Và tình hình càng trở nên phức tạp hơn khi giao tranh ở Sudan đã khiến hơn 190.000 người chạy trốn qua biên giới sang Nam Sudan, gây thêm áp lực lên các nguồn tài nguyên vốn đã hạn chế của quốc gia này.

Trong chuyến thăm, một thỏa thuận hợp tác 5 năm mới cũng đã được ký kết để đổi mới hợp tác giữa các cơ quan quốc tế này, theo đó các cơ quan sẽ tăng cường hợp tác và phối hợp ở cấp toàn cầu, khu vực và quốc gia để hỗ trợ đạt được Mục tiêu Phát triển Bền vững 2 - Không còn nạn đói.

Theo thỏa thuận, ba cơ quan có trụ sở tại Rome sẽ làm việc về chuyển đổi hệ thống nông sản, dinh dưỡng, bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, thanh niên cũng như xây dựng khả năng phục hồi và thích ứng với biến đổi khí hậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục