Các cố vấn an ninh Hàn, Mỹ, Nhật lên kế hoạch thảo luận về Triều Tiên

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, ông Tae-yong sẽ thăm Tokyo để gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan và Tổng thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Nhật Bản Takeo Akiba để thảo luận về Triều Tiên.
Các cố vấn an ninh Hàn, Mỹ, Nhật lên kế hoạch thảo luận về Triều Tiên ảnh 1Cố vấn An ninh Quốc gia Cho Tae-yong. (Nguồn: Yonhap)

Theo Yonhap, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 13/6 cho biết Cố vấn An ninh Quốc gia Cho Tae-yong sẽ thăm Nhật Bản trong tuần này để đàm phán ba bên với những người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản.

Thông báo của văn phòng trên cho hay ông Cho sẽ đến thăm Tokyo từ ngày 14-15/6 để gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan và Tổng thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Nhật Bản Takeo Akiba để "thảo luận chuyên sâu" về Triều Tiên, các vấn đề khu vực và quốc tế quan trọng, cũng như tiến trình phía trước cho hợp tác ba bên.

Theo nguồn tin trên, ông Cho cũng sẽ tổ chức các cuộc gặp song phương riêng với ông Sullivan và ông Akiba để thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm.

Hồi đầu tháng trước, Quân đội Mỹ tiết lộ các chỉ huy tàu ngầm của Hàn Quốc và Nhật Bản đã cùng nhau lên tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân (SSBN) của Mỹ lần đầu tiên vào tháng trước, trong một dấu hiệu thúc đẩy hợp tác ba bên chống lại các mối đe dọa từ Triều Tiên.

[Hàn, Mỹ, Nhật thúc đẩy hợp tác đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên]

Trên Cổng phân phối thông tin quốc phòng trực quan của Lầu Năm Góc, quân đội Mỹ đã đăng một loạt ảnh cho thấy quan chức 3 nước này lên tàu USS Maine, một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio, ở vùng lân cận đảo Guam ngày 18/4 vừa qua.

Ba quan chức này gồm Chuẩn Đô đốc Lee Su-youl, chỉ huy Lực lượng tàu ngầm của Hải quân Hàn Quốc; Chuẩn Đô đốc Rick Seif, chỉ huy Đội tàu ngầm số 7 của Mỹ; và Phó Đô đốc Tateki Tawara, chỉ huy Lực lượng Tàu ngầm Nhật Bản.

Trên tàu, các quan chức cấp cao này đã tham quan và chứng kiến các màn phô trương khả năng của tàu.

Seoul, Washington và Tokyo đã tăng cường phối hợp an ninh trong bối cảnh Bình Nhưỡng gia tăng các mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân và tên lửa qua các vụ thử vũ khí khiêu khích trong năm nay như các vụ thử thiết bị không người lái tấn công dưới nước có khả năng mang đầu đạn hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục