Các công ty môi giới Trung Quốc cam kết mua hơn 19 tỷ USD cổ phiếu

Trong nỗ lực ổn định thị trường, 21 công ty môi giới chứng khoán hàng đầu Trung Quốc đã cam kết phối hợp mua ít nhất 120 tỷ Nhân dân tệ (19,3 tỷ USD) cổ phiếu.
Các công ty môi giới Trung Quốc cam kết mua hơn 19 tỷ USD cổ phiếu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Trong nỗ lực ổn định thị trường, 21 công ty môi giới chứng khoán hàng đầu Trung Quốc đã cam kết phối hợp mua ít nhất 120 tỷ Nhân dân tệ (19,3 tỷ USD) cổ phiếu.

Theo thông báo trên trang web của Hiệp hội chứng khoán Trung Quốc, 21 công ty môi giới nói trên sẽ đầu tư 15% giá trị tài sản ròng tính đến cuối tháng Sáu, tức không dưới 120 tỷ Nhân dân tệ, vào các quỹ giao dịch cổ phiếu blue chip (cổ phiếu của các công ty danh tiếng, có tình hình tài chính ổn định và ít rủi ro) và sẽ không bán ra nếu chỉ số Shanghai Composite còn ở dưới mức 4.500 điểm.

Cam kết trên được đưa ra sau khi những động thái chính sách chính trong tuần qua như việc hạ lãi suất và nới lỏng quy định về cho vay ký quỹ vẫn chưa thể ngăn chặn tình trạng bán tháo mà một số nhà quan sát quan ngại có thể gây ra sụp đổ của thị trường, điều có thể làm rung chuyển hệ thống tài chính và có những tác động mạnh đến nền kinh tế Trung Quốc.

Tuy nhiên, chiến lược gia trưởng Hong Hao ở BOCOM International cho rằng kế hoạch hành động mới nhất của các công ty môi giới có thể là không đủ để chặn đứng đà xuống giá cổ phiếu nhưng nếu có đòn bẩy (tức tiền vay thêm) để nâng số tiền lên 500 tỷ Nhân dân tệ thì có thể sẽ có hiệu quả.

Chỉ vài tháng trước, truyền thông nhà nước Trung Quốc còn cổ vũ cho sự đi lên của thị trường, cho rằng xu hướng này mới chỉ bắt đầu và phủ nhận có bong bóng. Nhưng nay, chính phủ nước này đang phải tìm kiếm biện pháp chính sách để tạo niềm tin trở lại trên thị trường trước khi có những tác động quá lớn đến nền kinh tế.

Sau khi thị trường kết thúc phiên cuối tuần, Ủy ban quản lý chứng khoán Trung Quốc cho biết nước này sẽ hạn chế hoạt động phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng và các hình thức huy động vốn khác cũng như hỗ trợ nhà đầu tư dài hạn tham gia vào thị trường để góp phần ổn định giá cổ phiếu.

Chỉ số Shanghai Composite giảm gần 30% kể từ giữa tháng Sáu vừa qua và chốt phiên 3/7 giảm 5,77%, xuống 3.686,92 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục