Các cử tri đi bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao

Mặc dù trời nắng nóng nhưng tại nhiều khu vực bỏ phiếu trên cả nước, các cử tri đi bầu cử với tinh thần trách nhiệm rất cao.
Tính đến 15 giờ, thành phố Hà Nội đã có 4,430 triệu cử tri đi bỏ phiếu, đạt 91,54%.

Tại bệnh viện Y học Cổ truyền Quân đội, khu vực bỏ phiếu số 12 phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Đại tá Ngô Đức Trân, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Tổ phó tổ bầu cử, cho biết ngày hôm nay, 1.141 cử tri bao gồm cả bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện sẽ đi bỏ phiếu tại đây.

Công tác chuẩn bị cho bầu cử được thực hiện đúng quy trình, trình tự, được tuyên truyền tới từng khoa phòng, bệnh nhân và cán bộ nhân viên bệnh viện. Bệnh viện sẽ đưa hòm phiếu đến tận giường bệnh để các bệnh nhân nặng thực hiện quyền bầu cử.

Theo ông Lê Quốc Cương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội, công tác bầu cử nhìn chung diễn ra an toàn, đúng pháp luật, không có trường hợp bất trắc nào xảy ra.

Đến đầu giờ chiều 22/5, toàn tỉnh Kon Tum đã có 66/85 xã, phường, thị trấn có cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100%; các xã, phường thị trấn còn lại có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt trên 92%. Riêng các đơn vị lực lượng vũ trang đã hoàn tất việc bầu cử với tỷ lệ 100%. Theo báo cáo sơ bộ của Ủy ban bầu cử tỉnh, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Tính đến 13 giờ 30, toàn tỉnh Bình Dương đạt gần 76% cử tri đi bầu cử, trong đó huyện Phú Giáo đạt trên 88%, Dầu Tiếng đạt hơn 84%, thị xã Thủ Dầu Một gần 78%, Thuận An 77%, Dĩ An 76% và Tân Uyên 67%. Xã Tân Lập, huyện Dầu Tiếng là xã đầu tiên hoàn thành 100% số cử tri đi bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng Nhân dân các cấp.

Tại Vĩnh Long, đến 13 giờ ngày 22/5 đã có 724.677 cử tri đi bầu cử, đạt gần 92% số cử tri của tỉnh; đặc biệt đã có 463/1.166 tổ bầu cử hoàn thành với 100% số cử tri đi bỏ phiếu. Trong đó, huyện Bình Tân đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất với 97,93% và 111/127 tổ đã hoàn thành.  

Theo đánh giá chung của Ủy ban bầu cử tỉnh, cử tri ở tất cả các huyện, thành phố có ý thức trách nhiệm cao, hồ hởi, phấn khởi đi bầu cử đông, đúng giờ. Một số ít đại biểu cao tuổi đã được các tổ bầu cử đưa thùng phiếu phụ đến tận nhà để cử tri thực hiện quyền công dân.

Tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, Ban bầu cử phường Tư, thành phố Vĩnh Long đã bố trí một tổ bầu cử tại đây để tạo điều kiện cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hoặc cử tri vãng lai thực hiện nghĩa vụ và quyền công dân trong bầu cử.

Đến 14 giờ 30 phút, toàn tỉnh Hậu Giang đã có hơn 97% cử tri tham gia đi bầu, trong đó đã có 20 xã, phường, thị trấn có tỷ lệ đi bầu cử đạt 100%. Các địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt cao là huyện Châu Thành A đạt 99,91%, thị xã Ngã Bảy đạt 99,14%, huyện Châu Thành đạt 99,13%, huyện Phụng Hiệp đạt 99,01%. Riêng huyện Long Mỹ do ảnh hưởng mưa lớn ở 3 xã là: Trà Lồng, Lương Tâm, Long Phú nên tiến độ bầu cử có chậm hơn các địa phương khác, chỉ đạt 96,25%.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Hậu Giang, tình hình bầu cử diễn ra nghiêm túc, đúng luật, các điểm bỏ phiếu còn lại vẫn tiếp tục tuyên truyền, cổ động tạo được khí thế vui tươi phấn khởi trong ngày bầu cử.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Sóc Trăng, đến 13 giờ ngày 22/5, đã có trên 900.000 cử tri trên tổng số hơn 937.900 cử tri của tỉnh Sóc Trăng đi bầu cử, đạt tỷ lệ trên 96%. Đã có 722 tổ bầu cử/1.321 tổ bầu cử trong toàn tỉnh hoàn thành công tác bầu cử với 100% cử tri đi bầu. 27/109 xã, phường, thị trấn hoàn thành bầu cử. Tại các địa phương, công tác vận động bầu cử vẫn tiếp tục. Ở những địa bàn khó khăn, ban bầu cử tổ chức cho các thành viên bầu cử đưa thùng phiếu phụ đến tận nhà dân để tiện việc cho cử tri bầu tại chỗ.

Đến 13 giờ, 91% cử tri trên địa bàn Phú Thọ đã đi bỏ phiếu. Toàn tỉnh có 600 khu vực bỏ phiếu (trong tổng số 2.031 khu vực bỏ phiếu) đã có 100% cử tri trong danh sách đi bầu; 35 xã (trong tổng số 277 xã của toàn tỉnh) đã có 100% cử tri đi bầu, tiêu biểu như huyện Tam Nông có 5/20 xã, Cẩm Khê có 9/31 xã, Tân Sơn có 4/17 xã... Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Phú Thọ, cử tri bỏ phiếu đúng luật định; an ninh trật tự trên địa bàn đảm bảo.

Tính đến 13 giờ 30 phút, toàn tỉnh Tây Ninh đã có 701.284 cử tri đã đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ hơn 82%. Dẫn đầu về tỷ lệ về cử tri đi bỏ phiếu là huyện Bến Cầu với hơn 87%, Trảng Bàng với gần 86%, Dương Minh Châu với hơn 84%.

Đối với các đồn biên phòng khu vực biên giới, Ủy ban bầu cử của tỉnh đã thành tổ chức các thùng phiếu phụ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ, chiến sỹ vừa thực hiện quyền công dân, vừa đảm bảo trực chiến.

Tại bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cũng đã có một điểm bỏ phiếu riêng cho các bệnh nhân nội trú. Theo Ủy ban bầu cử Tây Ninh, tình hình an ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu bảo đảm an toàn; cử tri đi bỏ phiếu với tinh thần trật tự, phấn khởi.

Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng trị cho biết đến 14 giờ, toàn tỉnh đã có 97,5% cử tri đi bỏ phiếu. Đã có 73 xã, phường, thị trấn và 682/931 tổ bầu cử có 100% cử tri đã đi bỏ phiếu. Một số địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao tới 99% như Thị xã Quảng Trị, huyện Đakrông, huyện Hải Lăng. Tính tới thời điểm này, mặc dù thời tiết tuy nắng nóng, nhưng cuộc bầu cử vẫn diễn ra thuận lợi. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo.

Tại Lạng Sơn, đến 14 giờ 30, số cử tri đã đi bỏ phiếu đạt trên 84%; có 366/1.882 khu vực bầu cử có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%; trong đó có 12 xã có 100% cử tri đã đi bỏ phiếu; số cử tri vãng lai là 62 người. Tại các khu vực bầu cử, nhân dân phấn khởi và tự hào khi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Tính đến 14 giờ chiều, tỉnh Trà Vinh đã có 731.786 cử tri đi bầu, đạt hơn 97% so với cử tri ghi trong danh sách. Trong đó đã có 1.035/1.123 khu vực bỏ phiếu (tổ bầu cử) cử tri đi bầu đạt 100% so với cử tri trong danh sách.

Tại các xã khu vực cù lao sông nước như Tân Qui, xã An Phú Tân và cồn An Lộc, xã Hòa Tân… của huyện Cầu Kè, cử tri đã khắc phục những khó khăn về sự cách trở sông nước để đến các điểm bầu cử sớm, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Để tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri tham gia đi bỏ phiếu, các phương tiện đò ngang đã được huy động để tham gia phục vụ, vận chuyển cử tri đến điểm bỏ phiếu sớm hơn thường lệ.

Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình, đến thời điểm này toàn tỉnh đã có gần 90% cử tri trên địa bàn thực hiện xong việc bầu cử. Hoạt động bầu cử ở tỉnh được thực hiện tốt trên tinh thần dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Trước đó, trong hai ngày 19 và 20/5, ở tỉnh Quảng Bình, bảy xã vùng sâu, vùng xa huyện Quảng Ninh, Bố Trạch, Minh Hóa do điều kiện đi lại khó khăn đã được tổ chức bầu cử sớm với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt trên 99%.

Đến 15 giờ, toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt gần 98%. Các huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt từ 99,2% đến 99,9%. Các huyện miền núi như Nam Đông có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 98,9%, A lưới đạt hơn 98%. Đại học Huế có hơn 35.000 cử tri là sinh viên đã đi bầu cử đạt tỷ lệ gần 100% ngay trong sáng nay.

Đến 15 giờ, tỉnh Nghệ An đã có 1.259/3.954 khu vực có 100% cử tri đi bỏ phiếu hoàn thành, tỷ lệ chung toàn tỉnh trên 90% cử tri trong danh sách đã tiến hành đi bầu. Theo báo cáo nhanh từ Sở Nội vụ Nghệ An, 31/479 xã trên địa bàn tỉnh cử tri trong danh sách đi bỏ phiếu 100%. Tại các huyện miền núi cao như Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Châu, Quế Phong tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 80%.

Hiện những cử tri đăng ký danh sách đi bỏ phiếu đã hoàn tất, tuy nhiên còn 21 xã của các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, Cửa Lò, Nam Đàn, Quế Phong, Anh Sơn, Tân Kỳ và tại các điểm bầu cử bến xe Vinh, ga Vinh đang chờ khách vãng lai đến để thực hiện quyền công dân. Trong ngày 22/5 thời tiết ở Nghệ An khá nắng nóng, tại một số huyện ở miền núi vẫn có mưa gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của cử tri.

Đến 14 giờ 30 phút, trên địa bàn Hà Nam đã có 558.394 cử tri đi bầu cử, đạt 92,5%. Trong đó, huyện Kim Bảng có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt cao nhất trong toàn tỉnh, chiếm 96,86%. Toàn tỉnh đã có 144 tổ bầu cử có số cử tri đạt 100%, tại các khu vực bỏ phiếu, an ninh trật tự, an toàn xã hội đều được đảm bảo.

Theo quan sát của phóng viên, mặc dù trời nắng nóng nhưng tại các khu vực bỏ phiếu, các cử tri đi bầu cử với tinh thần trách nhiệm rất cao, không xuất hiện tình trạng bỏ phiếu hộ, bỏ phiếu thay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục