Các địa phương cần chủ động đối phó áp thấp nhiệt đới

Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương yêu cầu các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến để đối phó áp thấp nhiệt đới.
Các địa phương cần chủ động đối phó áp thấp nhiệt đới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 13/11, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn có Công điện số 94/CĐ-TW gửi Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Cà Mau; các Bộ Quốc phòng, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải về việc triển khai đối phó với áp thấp nhiệt đới.

Theo bản tin của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 13/11, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 470km. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 13 giờ ngày 14/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,7 độ Vĩ Bắc, 112,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Phú Yên-Ninh Thuận khoảng 360km. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Áp thấp nhiệt đới có thể gây mưa vừa, mưa to đến rất to.

Để chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố và các Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, tiếp tục thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động về nơi trú tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.

Khu vực nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định là vùng biển từ Vĩ tuyến 9 đến Vĩ tuyến 15, vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh theo diễn biến của áp thấp nhiệt đới.

Tùy theo diễn biến cụ thể của áp thấp nhiệt đới, các tỉnh chủ động xác định thời điểm cấm tàu thuyền hoạt động trên biển, đặc biệt là các tàu nhỏ hoạt động ven bờ; kiểm tra và có phương án bảo vệ an toàn người dân sinh sống ven biển, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản.

Các tỉnh Trung Bộ chuẩn bị sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hồ chứa và an toàn các khu dân cư sinh sống ven sông, suối, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét.

Các tỉnh, thành phố và các Bộ sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Văn phòng Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục