"Các đồng minh NATO không công nhận Nga sáp nhập Crimea"

Tổng Thư ký NATO Stoltenberg cho biết, các đồng minh NATO không công nhận Nga sáp nhập Crimea và chỉ trích hành động vi phạm lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine.
"Các đồng minh NATO không công nhận Nga sáp nhập Crimea" ảnh 1Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin, ngày 20/4, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết cuộc họp chính thức đầu tiên trong gần 2 năm giữa NATO và phái viên của Nga tới liên minh quân sự này đã nhấn mạnh bất đồng Đông-Tây sâu sắc liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine và tương lai của an ninh châu Âu.

Phát biểu sau cuộc họp Hội đồng NATO-Nga, ông Stoltenberg nêu rõ: "Tại cuộc họp, chúng tôi đã tái xác nhận bất đồng về những sự thật, diễn biễn và trách nhiệm tại Ukraine và xung quanh. Rất nhiều đồng minh không đồng tình khi Nga tìm cách miêu tả vấn đề này thành một cuộc nội chiến. Đây là Nga làm bất ổn Ukraine, cung cấp cho lực lượng ly khai sự hỗ trợ, đạn dược, tiền, trang thiết bị cũng như chỉ huy và kiểm soát. Đó là những bất đồng sâu sắc."

Cũng theo Tổng Thư ký Stoltenberg, các đồng minh NATO không công nhận Nga sáp nhập Crimea và chỉ trích hành động vi phạm lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine.

Các phái viên NATO đã bày tỏ quan ngại về vụ việc liên quan đến máy bay Nga trên biển Baltic hồi tuần trước.

Ngoài Ukraine, các bên còn thảo luận về các rủi ro quân sự và vấn đề Afghanistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục