Các hoạt động của Tổng Bí thư tại Trung Quốc

Sáng 12/10, Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm Khu Triển lãm thành tựu tự chủ sáng tạo quốc gia Trung Quan Thôn.
Sáng 12/10, tại thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Khu Triển lãm thành tựu tự chủ sáng tạo quốc gia Trung Quan Thôn.

Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường cùng Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Lưu Kỳ đã tháp tùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quan triển lãm.

Trải qua hơn 20 năm xây dựng phát triển, Trung Quan Thôn đã tập trung được gần 20.000 doanh nghiệp khoa học công nghệ cao, hình thành một quần thể sản xuất khoa học công nghệ cao, điển hình là ngành điện tử viễn thông, ngành y dược, năng lượng, vật liệu mới, sản xuất tiên tiến, hàng không, lấy nghiên cứu và dịch vụ chủ yếu, hình thành bố cục phát triển “một khu nhiều công viên phát triển” có đặc sắc riêng.

Trung Quan Thôn là khu tập trung chất xám khoa học và nguồn nhân tài mật độ cao nhất Trung Quốc, có gần 40 trường đại học, tiêu biểu là Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa, có hơn 200 viện nghiên cứu khoa học quốc gia và nhiều trung tâm, viện nghiên cứu kỹ thuật công trình quốc gia...

Là khu triển lãm thành tựu tự chủ sáng tạo quốc gia đầu tiên của Trung Quốc, Trung Quan Thôn còn hướng tới xây dựng, trở thành trung tâm sáng tạo khoa học kỹ thuật có sức ảnh hưởng trên toàn cầu.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Trung-Việt Vương Kim Sơn đến chào tại Nhà khách Điếu Ngư Đài.

Chủ tịch Vương Kim Sơn nhấn mạnh những tình cảm sâu sắc và truyền thống quan hệ hữu nghị lâu đời giữa nhân dân hai nước Trung Quốc và Việt Nam. Trong 60 năm qua, hai Đảng, hai nước, đặc biệt là hai Hội hữu nghị đã thường xuyên có các cuộc tiếp xúc và giao lưu.

Những năm gần đây, Hội hữu nghị Trung-Việt đã tập trung thực hiện 3 việc lớn là tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước thông qua nhiều hoạt động cụ thể như Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt-Trung, Liên hoan hữu nghị nhân dân biên giới Việt-Trung, Liên hoan thanh niên Việt-Trung, Diễn đàn nhân dân Việt-Trung, nói chuyện giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ..., cùng nhiều hoạt động hỗ trợ nhân đạo, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần tăng cường và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai nước Trung Quốc và Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Hội hữu nghị Trung-Việt đã có nhiều sáng kiến, hoạt động, cùng với Hội hữu nghị Việt Nam có những đóng góp thiết thực vào sự phát triển của quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Những năm qua, Hội hữu nghị hai nước đã có mối quan hệ gắn bó, thường xuyên gặp gỡ, giao lưu, tổ chức các hoạt động trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Tổng Bí thư mong muốn thời gian tới hai hội hữu nghị sẽ phát huy hơn nữa vai trò là cầu nối hữu nghị, tiếp tục đóng góp to lớn cho sự phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước để lưu truyền mãi cho các thế hệ mai sau.

Tối cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nghe Đại sứ Nguyễn Văn Thơ báo cáo tình hình hoạt động của Đại sứ quán, tình hình cán bộ, lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc; thông báo một số nét về kết quả chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Đoàn, về tình hình trong nước, nhất là những kết quả thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Tổng Bí thư nêu rõ trong triển khai thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở, độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đang phương hóa các quan hệ quốc tế, theo tinh thần Đại hội XI của Đảng, việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với Trung Quốc có vai trò, vị trí chiến lược và lâu dài.

Tổng Bí thư căn dặn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục phát huy những kết quả công tác đã đạt được thời gian qua, tích cực đóng góp vào việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Trung Quốc, đưa quan hệ hai Đảng, hai nước tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu, ổn định, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng đoàn đến Trung Quốc, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc gặp với Thượng tướng Lương Quang Liệt, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, Đại tướng Phùng Quang Thanh bày tỏ hài lòng trước mối quan hệ giữa quân đội hai nước đang ngày càng trở nên tốt đẹp và trở thành một trong những trụ cột của việc xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Về quan hệ giữa hai quân đội, Đại tướng Phùng Quang Thanh điểm lại từ năm 2003 đến nay, hai bên đã ký kết 5 văn bản làm cơ sở pháp lý cho hợp tác quốc phòng. Quan hệ giữa hải quân hai nước, giữa các quân khu giáp đường biên, rồi hợp tác biên phòng, trao đổi đào tạo, kinh nghiệm công tác đảng - công tác chính trị cũng được tăng cường. Các cán bộ được Trung Quốc giúp đào tạo trong thời gian gần đây sẽ là cầu nối, là hạt nhân trong phát triển quan hệ giữa hai quân đội.

Các hoạt động giao lưu giữa hai bên được tổ chức thường xuyên đã góp phần củng cố quan hệ, giúp các thế hệ nối tiếp truyền thống đoàn kết hữu nghị, góp phần tăng sự tin cậy giữa hai nước, duy trì hòa bình ổn định trong khu vực.

Về tồn tại bất đồng trên Biển Đông, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho rằng trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai bên đã ký Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển.

Vì thế quân đội hai nước cần tích cực thực hiện, góp phần vào duy trì hòa bình ổn định trong quan hệ hai nước, đóng góp vào hòa bình phát triển chung ở khu vực. Đại tướng Phùng Quang Thanh cũng đề nghị hai bên cùng nhau cảnh giác trước những thông tin chia rẽ quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai Quân đội.

Phát biểu tại cuộc gặp, Thượng tướng Lương Quang Liệt bày tỏ sự tán thành với ý kiến đánh giá của Đại tướng Phùng Quang Thanh về quan hệ giữa hai nước, hai quân đội thời gian qua; cho rằng trong quan hệ Việt-Trung hơn 60 năm qua, hữu nghị hợp tác luôn là dòng chảy chính; sự tôn trọng, tin cậy lẫn nhau luôn là cơ sở quan trọng để phát triển quan hệ.

Liên quan đến xử lý vấn đề Biển Đông, Thượng tướng Lương Quang Liệt thống nhất quân đội cần phát huy vai trò tích cực, kiềm chế, thận trọng trong lời nói và hành động, không để vấn đề nóng lên. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng mong muốn quân đội hai nước phát huy vai trò và vị trí của mình trong việc duy trì tình hữu nghị trong quan hệ giữa hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, cùng ngày Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn SANY; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn CMEC Dương Vạn Thắng. Cùng dự tiếp có Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng.

Là 2 doanh nghiệp lớn của Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực phong điện, xây dựng công trình, SANY và CMEC đều đã có văn phòng đại diện tại Việt Nam và quan tâm, mong muốn hợp tác đầu tư tại Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, đại diện SANY, CMEC đều bày tỏ mong muốn được các bộ, ngành hữu quan của Việt Nam quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác đầu tư tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh các doanh nghiệp Trung Quốc, trong đó có SANY, CMEC, đầu tư tại Việt Nam.

Ông khẳng định Chính phủ và các bộ, ngành hữu quan của Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho SANY, CMEC và các doanh nghiệp Trung Quốc tới làm ăn kinh doanh tại Việt Nam; mong rằng các doanh nghiệp sẽ thực hiện đúng cam kết, tiến độ, chất lượng công trình trong quá trình đầu tư tại Việt Nam.

Cùng ngày tại Thủ đô Bắc Kinh, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã gặp Bộ trưởng Giao thông Vận tải Trung Quốc Lý Thịnh Lâm. Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Đặng Văn Hiếu đã có các cuộc gặp với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ; Thứ trưởng Bộ An ninh Trung Quốc Đổng Hải Châu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục